Người dân Campuchia kết thúc mùa Pchum Ben 2022 an lành

Pchum Ben là một trong những dịp lễ truyền thống quan trọng nhất trong năm ở Vương quốc Campuchia, đất nước được mệnh danh là Xứ sở chùa tháp với đại đa số người dân là tín đồ Phật giáo.
Người dân Campuchia kết thúc mùa Pchum Ben 2022 an lành ảnh 1Người dân Campuchia thực hiện nghi thức cúng dường chư tăng tại chùa Svay Chrum trong mùa lễ Pchum Ben 2022. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Từ chiều tối 26/9, phố phường ở Phnom Penh bắt đầu nhộn nhịp tiếng còi xe sau mấy ngày khá vắng vẻ, khi người dân từ các địa phương quay lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Pchum Ben năm 2022 kéo dài trong 3 ngày, từ 24-26/9.

Trong một thông điệp đặc biệt gửi người dân Campuchia trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, ngày 26/9, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen chia sẻ niềm vui với người dân khi lễ Pchum Ben năm nay diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, khác hẳn năm trước, thời điểm đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Đang trong chuyến công du nước ngoài, trong thông điệp bằng âm thanh nêu trên, Thủ tướng Hun Sen cho biết ông vẫn thường xuyên cập nhật tình hình trong nước, nhất là thông tin về tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19, cũng như tình hình lây nhiễm, ghi nhận ở mức trên dưới 10 ca/ngày trong những ngày qua. 

Do đó, tuy không trực tiếp tham gia các hoạt động của ngày lễ truyền thống năm nay, ông Hun Sen chia sẻ niềm vui khi ở trong nước, người dân tổ chức thành công lễ Pchum Ben và đảm bảo an toàn trên mọi lĩnh vực, nhất là công tác phòng chống, không để lây lan dịch COVID-19.

Pchum Ben là một trong những dịp lễ truyền thống quan trọng nhất trong năm ở Vương quốc Campuchia, đất nước được mệnh danh là Xứ sở chùa tháp với đại đa số người dân là tín đồ Phật giáo. 

[Lễ Pchum Ben - phép thử độ an toàn để Campuchia hướng tới mở cửa]

Vào dịp lễ này, người dân Campuchia thường thu xếp về quê để gặp gỡ người thân, họ hàng, nhất là đấng sinh thành, cùng nấu nướng, chuẩn bị, mang vật thực cùng tứ vật dụng lên chùa cúng dường chư tăng, hồi hướng công đức phước báu đến ông bà, tổ tiên và người thân.

Các nghi thức chính của lễ Pchum Ben thường diễn ra trong chính điện và khuôn viên các ngôi chùa như tắm Phật, sớt bát, đắp núi cát, cúng dường chư tăng...

Người dân Campuchia kết thúc mùa Pchum Ben 2022 an lành ảnh 2Người dân Campuchia đến chùa Svay Chrum trong mùa lễ Pchum Ben 2022. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Trong dịp lễ Pchum Ben, người dân Campuchia thường đi làm lễ ở nhiều chùa với quan niệm cúng dường ở nhiều nơi sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn trong việc hồi hướng công đức phước báu đến ông bà, tổ tiên và người thân. 

Trước kỳ nghỉ lễ Pchum Ben 2022, Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia đã ra thông báo, yêu cầu giới chủ công ty, doanh nghiệp cho phép công nhân, người lao động trong cơ sở sản xuất, kinh doanh của mình được nghỉ việc hưởng lương trong những ngày nghỉ lễ theo quy định. 

Trong những ngày lễ Pchum Ben năm nay, chính quyền thành phố Phnom Penh đã tổ chức các chuyến xe miễn phí, đưa đón người dân di chuyển trong nội thành, từ thủ đô đến các địa phương và ngược lại, chạy liên tục trong 5 ngày, từ 23-27/9. 

Trong khi đó, các tỉnh vùng Đông Bắc như Mondulkiri, Rattanakiri, Kracheh, Stung Treng và nhiều địa phương khác ở Campuchia cũng ghi nhận lượng du khách nội địa đến tham quan, du lịch tăng đột biến nhân kỳ nghỉ lễ Pchum Ben lần này. 

Theo ghi nhận, trong 2 ngày 24 và 25/9, riêng tỉnh Banteay Meanchey đón trên 20.000 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng rất nhiều so với thời điểm này của 2 năm trước, giai đoạn chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Tính đến ngày 25/9, có gần 15,2 triệu người trong tổng số khoảng 17 triệu người dân Campuchia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, có trên 10,1 triệu người tiêm mũi 3, có 4,2 triệu người tiêm mũi thứ 4 và hơn 842.000 người tiêm nhắc mũi thứ 5.

Với tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 cao, kiểm soát tốt dịch bệnh và sớm tái khởi động các hoạt động kinh tế-xã hội từ cuối năm trước, mùa Pchum Ben 2022 được xem kỳ nghỉ lễ vui tươi, an lành và trọn vẹn nhất của người dân Campuchia sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục