Báo Thái ‘phát sốt’ vì lo bóng đá nước này bị vượt xa

Báo Thái Lan thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam hoặc Malaysia có thể vượt qua “Voi chiến” để vô địch AFF Cup 2022.

Chú thích ảnh
Trận thua trước Malaysia là hồi chuông báo động cho "Voi chiến". Ảnh: FAT.

Thất bại của tuyển Thái Lan trước Malaysia tại King’s Cup 2022 khiến cho nhiều cổ động viên (CĐV) xứ chùa Vàng hoài nghi thầy trò HLV Mano Polking.

Tờ Siam Sports cho biết, nhiều CĐV Thái Lan mất niềm tin với bóng đá nước nhà bởi trong năm nay, các cấp độ đội tuyển của nước này, từ U19, U23 cho đến đội tuyển quốc gia đều gây thất vọng tại các giải đấu. Trận thua mới nhất của đội tuyển Thái Lan giống như giọt nước tràn ly, khiến người hâm mộ của “Voi chiến” càng thêm tức giận.

Trong khi đó, tờ Ball Thai viết: “Đây là thất bại khiến các CĐV Thái Lan vô cùng đau đớn. Trước trận đấu này, các CĐV Thái Lan đã đổ xô tới SVĐ ở Chiang Mai để cổ vũ. 16.219 CĐV có mặt trên khán đài để tiếp lửa cho thầy trò HLV Polking, tuy nhiên tuyển Thái Lan lại thua Malaysia ở loạt đá luân lưu”.

“Bàn thắng san bằng tỉ số 1 - 1 của Pansa Hemviboon đã không thể giúp Thái Lan cải thiện thành tích đối đầu tệ hại trước Malaysia. Trước đó, Thái Lan thua 2 trận liên tiếp trước Malaysia. Nếu tính tất cả các giải đấu thì đội tuyển Thái Lan không thắng nổi trận nào trước Malaysia trong 8 năm qua”, tờ Ball Thai viết tiếp.

“Đâu là nguyên nhân khiến Thái Lan thua Malaysia? Do trình độ của đội tuyển hay việc thiếu các trụ cột như Sarach Yooyen, Dangda? Đấy chẳng thể là lý do thua trận bởi những cầu thủ được sử dụng ở trận gặp Malaysia đều đã được HLV Polking huấn luyện trước đó và sử dụng nhiều lần ở các giải đấu”.

“Cũng phải nói rằng, lẽ ra Thái Lan phải giành chiến thắng dễ dàng trước Malaysia bởi “Hổ Mã Lai” có phong độ rất kém tại AFF Cup và còn là đội có thứ hạng thấp nhất trên Bảng xếp hạng FIFA trong số những đội bóng tham dự King’s Cup.

Bên cạnh đó, việc những cầu thủ Thái Lan thi đấu tại J-League được triệu tập khiến các CĐV đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng ở trận gặp Malaysia, những cầu thủ đó thi đấu dưới phong độ. Ngôi sao được kỳ vọng nhất là Chanathip Songkrasin thì sớm rời sân do chấn thương.

Trong 90 phút, Thái Lan đã không thể đánh bại Malaysia. Chúng ta không hề vượt trội họ ở các phương diện chuyền bóng, đọc trận đấu, hay về chiến thuật nói chung. Đội tuyển Thái Lan chỉ bùng nổ ở một vài thời điểm nhưng thiếu sự sắc bén ở những pha dứt điểm”, tờ Ball Thai phân tích.

“Đội tuyển Thái Lan chẳng thể lấy lý do nào để bào chữa cho thất bại trước Malaysia. Nhiều người nói rằng loạt đá luân lưu là quá may rủi, tuy nhiên đó chỉ là một yếu tố. Đội tuyển Malaysia đã chuẩn bị rất tốt và có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Cuối cùng, chúng ta phải chấp nhận thực tế.

Đội tuyển Thái Lan từng là đội bóng hàng đầu của Đông Nam Á, nhưng sau đó, chúng ta đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt của đội tuyển Việt Nam. Họ vươn lên mạnh mẽ và thi đấu xuất sắc trong những năm qua. Malaysia gần đây cũng thể hiện tiềm năng và cho thấy họ không còn là những “chú hổ giấy” nữa. Ngoài ra, Indonesia đang xây dựng đội hình với những cầu thủ trẻ trung và một vài người trong số họ đang chơi bóng ở châu Âu”, tờ Ball Thai viết.

Tờ báo của Thái Lan kết luận: “Thái Lan cần phải nỗ lực và tiến bộ hơn nữa, bởi nếu cứ giậm chân tại chỗ, không chỉ Việt Nam mà Malaysia cũng có thể vượt qua chúng ta ở kỳ AFF Cup tới”.

Theo Thethaovanhoa.vn
Đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu tham dự VCK World Cup 2026
Đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu tham dự VCK World Cup 2026

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuang vừa tiết lộ với truyền thông nước này về kế hoạch dài hơi nhằm đưa đội tuyển Thái Lan tới VCK World Cup 2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN