Phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng trái phép ma túy ở chung cư

Vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện 33 đối tượng, gồm cả nam và nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; qua test nhanh phát hiện 31/33 đối tượng dương tính với chất ma túy.
Phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng trái phép ma túy ở chung cư ảnh 1(Ảnh minh họa. Thành Chung/TTXVN)

Ngày 24/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian gần đây có hiện tượng lợi dụng các chung cư cao cấp để tổ chức sử dụng ma túy diễn ra rất phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Mai Hoàng-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an Quận 4 cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra 4 căn hộ thuộc chung cư Tresor (Quận 4). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hành chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện 33 đối tượng, gồm cả nam và nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; qua test nhanh phát hiện 31/33 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều gói Ketamin, ma túy tổng hợp cùng dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

[Trà Vinh: Củng cố hồ sơ xử lý đối tượng "bay lắc" trong quán karaoke]

Bước đầu xác định, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hoàng Ân (sinh năm 1996, ngụ Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh). Ân thuê 4 căn hộ tại chung cư Tresor sau đó cho khách thuê lại làm nơi sử dụng ma túy khi có nhu cầu. Khi có khách, Ân chỉ đạo đàn em đón và dẫn khách lên tận nơi. Ngoài việc cho thuê nơi sử dụng, Ân còn cung cấp ma túy cho khách nếu có yêu cầu.

Công an đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Ân, Trịnh Văn Tùng (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Hưng Yên), Hà Văn Thái (sinh năm 1997, ngụ Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Ngọc Phương (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng còn lại bị điều tra về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục