Hơn 280.000 người xuống đường tuần hành kêu gọi bảo vệ khí hậu tại Đức

Người tuần hành mang theo các biểu ngữ di chuyển qua tòa nhà Quốc hội, hối thúc hành động bảo vệ khí hậu mạnh mẽ hơn cũng như kêu gọi huy động 100 tỷ euro cho các chương trình bảo vệ khí hậu.
Hơn 280.000 người xuống đường tuần hành kêu gọi bảo vệ khí hậu tại Đức ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ndr.de)

Các nhà tổ chức cho biết trong ngày 23/9 đã có trên 280.000 người xuống đường tại nhiều thành phố ở Đức để kêu gọi bảo vệ khí hậu trong Ngày Thứ Sáu vì Tương lai.

Không chỉ tại Đức, đông đảo người dân ở nhiều nơi trên thế giới cũng xuống đường để ủng hộ phong trào vì khí hậu này.

Chỉ riêng ở thủ đô Berlin đã có trên 36.000 người hưởng ứng lời kêu gọi bảo vệ khí hậu xuống đường tuần hành ở khu vực trung tâm.

Người tuần hành mang theo các biểu ngữ di chuyển qua tòa nhà Quốc hội, hối thúc hành động bảo vệ khí hậu mạnh mẽ hơn cũng như kêu gọi huy động 100 tỷ euro cho các chương trình bảo vệ khí hậu.

[Đức đầu tư 4 tỷ euro cho các dự án bảo vệ khí hậu và môi trường]

Tại Hamburg có khoảng 20.000 người tham gia tuần hành với các biểu ngữ kêu gọi duy trì mức tăng nhiệt độ Trái Đất không quá 1,5 độ C cũng như nhanh chóng giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và mở rộng nguồn năng lượng tái tạo.

Thậm chí, những người tham gia kêu gọi đặt mục tiêu đưa Hamburg trung hòa carbon vào năm 2035 và cấm các phương tiện giao thông cá nhân ở trung tâm thành phố.

Tại nhiều thành phố khác như Frankfurt/Main, Bremen, Köln, Hannover, Freiburg... cũng có hàng nghìn người xuống đường tuần hành vì môi trường.

Cảnh sát cho biết các cuộc tuần hành đã diễn ra ở trên 270 thành phố trên khắp nước Đức và đây là cuộc tuần hành quy mô toàn cầu lần thứ 11 kể từ khi phong trào Ngày Thứ Sáu vì Tương lai ra đời năm 2018.

Các cuộc tuần hành kêu gọi bảo vệ khí hậu cũng diễn ra tại thủ đô Stockholm ở Thụy Điển, Copenhagen (Đan Mạch), Madrid (Tây Ban Nha) và nhiều nơi khác trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục