Ma túy tràn vào vũ trường, quán bar, karaoke

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an), tội phạm và tệ nạn ma túy đang đi sâu vào các đối tượng trẻ, “bến đáp” cho những bữa tiệc này thường là vũ trường, quán bar, karaoke và khách sạn, căn hộ cao cấp, khu nghỉ dưỡng...

Theo Cục C04, chất ma túy sử dụng trong vũ trường, quán bar, karaoke là dang ma túy tổng hợp, mỗi loại mang lại cho người sử dụng cảm giác khác nhau, có loại kích thích bạo lực, loại gây ham muốn tình dục, loại gây ảo giác mạnh… nên khi sử dụng họ cảm thấy thích đi “bay”, hò hét, nhảy nhót, càn quấy… Do đó, các đối tượng sử dụng thường chọn môi trường đông vui như bar, karaoke với trang bị đèn sân khấu, tạo ánh sáng chấp chới, mờ ảo, có trang bị loa công suất lớn… có tác động kích thích rất mạnh.

Chú thích ảnh
Lực lượng liên ngành quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tăng cường kiểm tra các quán bar, karaoke trên địa bàn. 

Truy quét những “bữa tiệc” ma túy

Thời gian qua, với nỗ lực ngăn chặn tệ nạn ma túy, Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng liên tục phá nhiều vụ án, chuyên án liên quan tội phạm ma tuý. Đặc biệt trong đó nổi lên nhóm đối tượng có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, karaoke hay quán bar.

Điển hình là vụ việc ngày 4/9 vừa qua, 13 đối tượng sử dụng ma tuý trong 2 phòng hát karaoke tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ đã bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Qua mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định chủ quán karaoke đã có hành vi tiếp tay cho các đối tượng sử dụng ma tuý ngay tại phòng hát.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1970, chủ quán karaoke Thanh Thủy, thị trấn Xuân Mai cho biết: "Không phải khách nào tôi cũng cho vào cả. Đây đều là khách quen biết. Khách nhờ tôi mua hộ ma túy để bay lắc thì tôi cũng đồng ý mua hộ".

Không chỉ quán karaoke, quán cà phê cũng là địa điểm được cơ quan công an phát hiện có các đối tượng sử dụng ma túy tập thể với sự tham gia của những nhóm người khác nhau. Theo lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, dù hiện tại đây không phải là địa bàn điểm nóng về tệ nạn ma túy nhưng nếu không ngăn chặn kịp thời các vụ việc sử dụng ma túy tập thể thì có thể tiềm ẩn nguy cơ phát sinh thêm các tội phạm hình sự nguy hiểm khác.

Trước đó vào ngày 7/5, ghi nhận tại cơ sở kinh doanh quán bar Fame, có địa chỉ tại số 25 phố Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cơ quan Công an đã phát hiện 4 bàn khách tại đây có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã thu giữ 8 viên ma túy tổng hợp dạng MDMA, 3 túi nilon chứa ma túy dạng Ketamin và nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Qua test nhanh đã xác định 27/150 đối tượng dương tính với ma túy. Trong đó, một nữ nhân viên của quán đang bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng ngày, vào lúc 1 giờ 20 phút, Công an quận Hoàn Kiếm bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Light Lounge ở phố Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, thu giữ 10 viên và 2 mảnh ma túy dạng MDMA, 3 túi nilon chứa Ketamine và nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy tại 4 bàn khách. Cơ quan Công an đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật và đưa 87 đối tượng, trong đó có 47 khách và 40 nhân viên của quán bar về trụ sở để làm rõ. Trong số này, qua test nhanh, có tới 40 đối tượng dương tính với ma túy...

Trao đổi với báo chí, Trung tá Nguyễn Thiện Chiến, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi hoàn tất hồ sơ, các cơ sở kinh doanh, quán bar vi phạm đều được công an quận kiến nghị thu hồi giấy phép, cấm hoạt động. Thông qua các vụ bắt giữ này, đơn vị tiếp tục có những thư ngỏ và yêu cầu các cơ sở ký cam kết và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng ngừa hai tội danh về tổ chức và chứa chấp. Đối với hai tội danh này khởi tố đều là khoản 2 tức từ 7 - 15 năm tù.

Nhận định về diễn biến phức tạp, Thượng tá Phạm Quỳnh - Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, (Công an TP Hà Nội) cho biết, việc bình thường hóa các hoạt động văn hóa giải trí sẽ mang lại nhiều tác động tích cực về mặt kinh tế cũng như đời sống xã hội trên địa bàn Thủ đô. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng kéo theo các mặt tiêu cực khác, trong đó có tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

"Chúng tôi xác định sẽ phức tạp hơn những đợt trước khi dịch COVID-19 vì các cơ sở này đều cố gắng hoạt động tối đa để bù đắp lại thiệt hại do COVID-19, thậm chí, sẽ không từ thủ đoạn để kiếm tiền, lôi kéo khách, kể cả những hoạt động phạm pháp", Thượng tá Phạm Quỳnh cho hay.

Bên cạnh đó, một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay với lối sống lệch lạc có xu hướng "chơi bù" thời gian dịch bệnh vừa qua dẫn đến gia tăng về tần suất và cường độ hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Không chỉ Thủ đô Hà Nội, nhiều địa phương trên cả nước đang phải đối mặt với việc tội phạm ma tuý và việc ma tuý xâm nhập vào quán bar, karaoke. Điển hình như đêm 9/7, Công an TP Biên Hòa bất ngờ ập vào quán bar Vip Lounge (đóng tại KP.7, phường Thống Nhất) phát hiện hơn 100 thanh niên đang “bay” lắc trong tiếng nhạc lớn, ánh đèn nhấp nháy. Tại hiện trường, công an thu giữ 8 viên thuốc lắc, nhiều gói ma túy dạng hàng khay được các đối tượng ném vương vãi trên sàn nhà. Qua kiểm tra nhanh có 29 đối tượng dương tính với ma túy.

Trước đó tối 30/4, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai0 kiểm tra hành chính quán Nice Beer Club tại xã Phước Thiền phát hiện hơn 100 thanh niên nam, nữ đang tụ tập nhảy múa. Kết quả kiểm tra nhanh phát hiện có 6 đối tượng dương tính với ma túy. Theo cơ quan công an, cơ sở này không được phép kinh doanh hoạt động quán bar nhưng lại thiết kế và hoạt động theo kiểu bar trá hình để thu hút khách đến vui chơi.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai tiếp tục được xem là một trong những địa bàn trung chuyển và tiêu thụ ma túy của các đối tượng tội phạm. Bên cạnh đó, tình hình người nghiện ma túy tổng hợp ngày càng tăng, nhu cầu ma túy là rất lớn, do đó việc hình thành các đường dây, điểm sản xuất, mua bán, sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh là rất có khả năng xảy ra.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an các địa phương tập trung phát hiện, đấu tranh, triệt phá các tụ điểm mua bán lẻ và tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; sẽ tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: Quán bar (trá hình), vũ trường, quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn... để chủ động phát hiện các hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy trái phép.

Ngoài ra, Công an các địa phương sẽ triển khai các giải pháp, thực hiện hiệu quả công tác quản lý người nghiện, đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, góp phần làm giảm nguồn cầu ma túy; quản lý chặt các đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, phòng ngừa số đối tượng này gây ra các vụ án như giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... xuất phát từ tình trạng sử dụng ma túy.

Tại TP Hồ Chí Minh, khoảng 1 giờ ngày 27/5, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh ập vào kiểm tra quán bar Paradise (địa chỉ số 89 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú). Nhiều người tìm cách thoát ra ngoài nhưng bị lực lượng chức năng chốt chặn. Một số người tìm cách phi tang viên nén nghi là ma túy xuống bàn, ghế, sàn nhà…

Lực lượng Công an đã thu giữ nhiều túi ni lông chứa viên nén nghi là ma túy; đồng thời lập biên bản xử phạt nhiều lỗi vi phạm của quán, đưa 108 người có dấu hiệu nghi vấn, không có giấy tờ tùy thân về trụ sở Công an để làm việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 63 người dương tính với chất ma túy.

Trước đó rạng sáng 8/5, lực lượng Công an TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke Boss (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), phát hiện 8 phòng hát đang hoạt động, tổng cộng có 61 người. Kết quả test nhanh có 34 người dương tính với ma túy. Tang vật thu giữ 4 viên thuốc lắc, nhiều hạt tinh thể màu trắng, nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Những vụ việc trên đã cho thấy các đối tượng đã lợi dụng trạng thái "bình thường mới" sau cao điểm chống dịch COVID-19, gia tăng các hoạt động sử dụng ma túy tại các điểm karaoke, vui chơi, giải trí tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, khiến cho công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trở nên phức tạp hơn.

Hơn 4.000 cơ sở kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ ma túy

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục C04 cho biết, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm như bar, karaoke, vũ trường… trở lại bình thường, tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng. Qua công tác nắm tình hình cho thấy, cá biệt có những cơ sở chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện hàng trăm đối tượng đến để sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thống kê, hiện trên phạm vi cả nước có 4.036 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy. Các đối tượng đang có xu hướng chuyển địa điểm sử dụng trái phép chất ma túy từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự sang thuê, sử dụng nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy... gây khó khăn cho lực lượng Công an trong công tác phát hiện, bắt giữ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công 10.816 vụ, bắt 16.381 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 397 kg heroin, 838 kg ma túy tổng hợp, 71 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan. Toàn hệ lực lượng bắt 195 đối tượng truy nã về ma túy. Đấu tranh triệt xóa 204 điểm, 20 tụ điểm phức tạp về ma túy. Bắt giữ 195 đối tượng truy nã.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04-Bộ Công an) khẳng định, sẽ tiếp tục rà soát và có thông báo những địa chỉ, tụ điểm cụ thể cho các địa phương cũng như đề ra kế hoạch triệt xóa bằng được các tụ điểm tổ chức, chứa chấp, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép ma túy.

Riêng các đơn vị của Cục C04 đã tổ chức đấu tranh thành công 36 vụ, 138 đối tượng phạm tội phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 42 kg heroin, 312 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan. Truy bắt 6 đối tượng truy nã về ma túy.

Hiện nay toàn quốc có trên 217.059 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (tăng 11.241 so với cuối năm 2021); 59.537 người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là “nguồn cầu” tiêu thụ ma túy rất lớn và có xu hướng gia tăng qua từng năm, là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân.

Phát huy vai trò, trách nhiệm công an địa phương, lực lượng công an cấp xã

Trước diễn biến phức tạp, Cục C04 đã tham mưu cho Bộ Công an ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Trong đó có Điện 888 gửi công an các địa phương đề nghị tập trung kiểm tra, rà soát các tụ điểm ma túy, chỉ rõ trách nhiệm của công an địa phương. Giám đốc Công an phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về việc đảm bảo an ninh trật tự, trong đó, có việc để xảy ra tình trạng tụ điểm ma túy, chứa chấp sử dụng, hoặc tổ chức sử dụng ma túy kéo dài.

Với vai trò là cục chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục C04 cho biết, sẽ tiếp tục rà soát và có thông báo những địa chỉ, tụ điểm cụ thể cho các địa phương cũng như đề ra kế hoạch triệt xóa bằng được các tụ điểm tổ chức, chứa chấp, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là tại các quán bar, karaoke, vũ trường...

Trong thời gian tới, lực lượng Công an cần thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức phân công, phân cấp cụ thể cho từng cấp, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện tại lực lượng Công an cơ sở (cấp xã), do đây là địa bàn theo dõi, phối hợp quản lý trực tiếp đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự cũng như số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đó phát huy vai trò lực lượng công an cấp xã, đồng thời gắn trách nhiệm để không xảy ra tình trạng thờ ơ, buông lỏng, thậm chí là tiếp tay, bảo kê cho tội phạm.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính và các lực lượng khác trong ngành để chủ động phát hiện, đấu tranh, bắt giữ xử lý tội phạm và các vi phạm pháp luật tại các cơ sở này.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, đã có riêng một chương quy định về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là chương mới, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần kiềm chế tình trạng gia tăng người sử dụng trái phép chất ma túy nói chung.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội đình chỉ 326 trường hợp vi phạm PCCC liên quan đến karaoke, bar, vũ trường
Hà Nội đình chỉ 326 trường hợp vi phạm PCCC liên quan đến karaoke, bar, vũ trường

Qua rà soát 1.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… tại Hà Nội, lực lượng chức năng đã đình chỉ 326 trường hợp vi phạm các quy định về PCCC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN