Hotgirl Thuỳ Linh được kỳ vọng cùng đàn anh Tiến Minh

22/09/2022 15:11 GMT+7 | Thể thao

Sau 1 năm phải hoãn vì COVID-19, giải cầu lông lớn nhất Việt Nam Yonex Sunrise Vietnam Open 2022 chính thức trở lại qua buổi họp báo giới thiệu sáng 22/9 tại TP.HCM. Những tay vợt Việt Nam tên tuổi nhất như Tiến Minh, Thuỳ Linh, Vũ Thị Trang đều sẽ góp mặt.

 

Hot girl Thùy Linh dừng bước ở giải cầu lông vô địch thế giới

Hot girl Thùy Linh dừng bước ở giải cầu lông vô địch thế giới

Nguyễn Thùy Linh chính thức nói lời chia tay với giải vô địch cầu lông thế giới 2022 sau thất bại trước tay vợt hạng 3 thế giới An Se Young (Hàn Quốc) ở nội dung đơn nữ.

Tay vợt Nguyễn Thuỳ Linh với chức vô địch giải đấu ở Bỉ gần đây sẽ là người được chờ đón nhất.

Thuỳ Linh đang có phong độ rất cao và giới chuyên môn đánh giá có nhiều khả năng tiến sâu khi được chơi trên sân nhà và CĐV ủng hộ.

Thuỳ Linh đang có phong độ cao sau khi vô địch giải đấu ở Bỉ. Ảnh: TL
Thuỳ Linh đang có phong độ cao sau khi vô địch giải đấu ở Bỉ. Ảnh: TL

Tuy nhiên, bảng đấu của các VĐV nữ cũng rất căng thẳng và nó là thử thách rất lớn cho Thuỳ Linh.

Tay vợt 25 tuổi có thể phải gặp cựu số 1 thế giới và đang xếp hạng 32 thế giới, hạt giống số 2 giải này Saina Nehwal (Ấn Độ).

Bên cạnh đó, tay vợt hạt giống số 1 vừa bị Thuỳ Linh đánh bại ở giải Bỉ là Ohori cũng tham gia giải.

Tiến Minh vẫn đáng xem ở tuổi 39. Ảnh: TM
Tiến Minh vẫn đáng xem ở tuổi 39. Ảnh: TM

Ngoài Thuỳ Linh, Vũ Thị Trang cũng là một cái tên có thể làm nên chuyện. Bà Hoàng Thị Thu Hà – Phó BTC giải đấu cho biết, Vũ Thị Trang đang cải thiện dần phong độ và có hy vọng tiến xa.

Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức phát biểu về giải. Ảnh: QA
Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức phát biểu về giải. Ảnh: QA

Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng diễn ra từ ngày 27/9 đến 2/10 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (Quận 1, TP.HCM). BTC cho biết giải nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn cầu lông thế giới BWF Tour Super 100 với tổng giá trị giải thưởng 75 nghìn USD.

Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cho biết, mùa giải 2022 trở lại với không ít khó khăn, đặc biệt là những phát sinh về chi phí lẫn phát hành vé nhưng vì sự phát triển của cầu lông Việt Nam, BTC đã nỗ lực nhiều cách để tiếp tục tổ chức.

Đây là nơi để các VĐV Việt Nam có cơ hội học hỏi quý giá ngay tại sân nhà mà không cần đi xa. Giải đấu cũng giúp các CĐV có điều kiện xem những tay vợt hàng đầu thế giới tranh tài.

Giải diễn ra 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 1 là tay vợt người Nhật Bản hiện xếp hạng 17 thế giới Kanta Tsuneyama; hạt giống số 2 là Sai Praneeth người Ấn Độ, hạng 39 thế giới.

Ở nội dung này, cầu lông Việt Nam có 3 gương mặt vào vòng chính là Nguyễn Tiến Minh (đang xếp hạng 138 thế giới) cùng Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng.

Giới chuyên môn nhận định, dù ở tuổi 39 nhưng Tiến Minh vẫn còn nguyên đam mê và cảm thấy đủ sức để duy trì thi đấu. Không còn sung mãn về thể lực vì đây là môn thể thao đòi hỏi sức bền, nhưng CĐV Việt Nam kỳ vọng Tiến Minh sẽ phát huy kỹ thuật và tinh thần thi đấu tương tự như SEA Games 31 hồi tháng 5 vừa qua.

Dưới sự cổ vũ của CĐV nhà, Tiến Minh xứng đáng được tin tưởng. Việc được xem tay vợt từng lọt TOP 5 thế giới thi đấu lúc này cũng là tin vui với nhiều người yêu bộ môn này.

Ở giải năm nay, BTC sẽ phát hành vé điện tử cho người hâm mộ có nhu cầu đến nhà thi đấu Nguyễn Du xem, cổ vũ.

Giá vé là 70 nghìn đồng ở vòng loại và 100 nghìn đồng một vé từ vòng bán kết trở đi. Liên đoàn cầu lông thế giới cũng phát sóng trực tiếp giải này trên các nền tảng mạng xã hội.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm