Tin MU 22/9: MU chốt hậu vệ nâng cấp cánh phải, có lợi thế vụ Bellingam

22/09/2022 11:25 GMT+7 | Man United

MU có lợi thế trong cuộc đua giành Jude Bellingam. MU chốt hậu vệ nâng cấp cánh phải. De Jong khẳng định chưa từng muốn đến MU. Ronaldo hé lộ kế hoạch tương lai…

MU lập kỷ lục chuyển nhượng trong 10 năm qua

MU lập kỷ lục chuyển nhượng trong 10 năm qua

MU là CLB đã “đổ” nhiều tiền nhất cho các thương vụ chuyển nhượng trong thập kỷ vừa qua.

 

Ronaldo hé lộ kế hoạch tương lai

Hôm qua (21/9), Cristiano Ronaldo đã được vinh danh ở giải thưởng Quinas da Ouro 2022, công nhận anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của các đội tuyển quốc gia (117 bàn). Sau khi nhận giải thưởng này, ngôi sao của MU đã hé lộ dự định tương lai. Cụ thể, Ronaldo muốn thi đấu ở Euro 2024, dù thời điểm đó anh bước sang tuổi 39.

“Hành trình của tôi với đội tuyển Bồ Đào Nha chưa kết thúc. Tôi muốn góp mặt ở World Cup 2022 và Euro 2024. Tôi sẽ chuẩn bị tốt cho điều đó ngay từ bây giờ. Đó là chặng đường dài nhưng tôi muốn nói rằng hành trình của mình chưa kết thúc. Tôi vẫn còn động lực và tham vọng lớn”.

 

Chú thích ảnh

  

MU có lợi thế trong cuộc đua giành Jude Bellingam

Kể từ khi cập bến Dortmund cách đây hai năm, Jude Bellingham đã thi đấu xuất sắc, vươn mình trở thành một trong những tiền vệ được thèm muốn nhất ở châu Âu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi một loạt câu lạc bộ hàng đầu đang muốn có được chữ ký của ngôi sao 19 tuổi. Từ nước Anh, Liverpool, Chelsea và MU đều muốn đưa Bellingham hồi hương. Trong cuộc cạnh tranh này, MU đang có chút lợi thế.

Theo tiết lộ của tờ The Athletic, để chiêu mộ được Bellingham, các đội bóng phải thuyết phục được bố anh, ông Mark. Điều thuận lợi cho MU là ông Mark và Giám đốc bóng đá đá John Murtough là bạn bè thân thiết nhiều năm nay. Đây có thể là yếu tố quan trọng giúp MU đánh bật các đối thủ cạnh tranh trong thương vụ này.

 

Chú thích ảnh

  

MU chốt hậu vệ nâng cấp cánh phải

Sport Witness đưa tin, MU đã đưa hậu vệ Vanderson của AS Monaco vào tầm ngắm. Báo cáo nêu rõ MU đã “bắt đầu một động thái” để cố gắng thuyết phục Vanderson ký hợp đồng. HLV Erik ten Hag rất muốn bổ sung 1 hậu vệ phải và Vanderson là người mà ông nhắm tới.

Vanderson mới từ Gremio chuyển đến AS Monaco hồi tháng Giêng, lập tức gây chú ý cho các đội bóng tên tuổi châu Âu bởi những màn trình diễn ấn tượng cho đại diện Ligue 1. Cầu thủ Brazil được Monaco định giá 50 triệu bảng, không bán với giá thấp hơn.

Liệu một động thái vào tháng Giêng có thực sự khả thi hay không vẫn còn được xem xét. Bởi MU đã chi rất nhiều tiền trong mùa hè nên ban lãnh đạo chưa có ý định cấp ngân sách mua sắm ở phiên chợ Đông, trừ khi họ bán bớt một số cầu thủ trong diện thanh lọc.

 

Chú thích ảnh

  

De Jong khẳng định chưa từng muốn đến MU

Tiền vệ Frenkie de Jong đã phá vỡ sự im lặng của mình về câu chuyện chuyển nhượng với MU trong suốt mùa hè 2022. Chia sẻ trong cuộc họp báo với đội tuyển Hà Lan, De Jong nói: “Mối quan tâm của Chelsea và MU ư? Ngay từ tháng 5/2022, tôi đã quyết định rằng tôi muốn ở lại Barcelona. Tôi không bao giờ thay đổi quyết định này trong suốt mùa hè. Tôi không thể cung cấp quá nhiều chi tiết. Nhưng hãy xem. Câu lạc bộ có ý tưởng và tôi cũng có quyết định của riêng mình và đôi khi điều này xung đột với nhau. Nhưng đến cuối cùng thì mọi thứ vẫn ổn”.

MU mất nhiều thời gian và công sức theo đuổi De Jong ở phiên chợ Hè 2022 và đạt thỏa thuận về giá chuyển nhượng 72 triệu bảng với Barca. Tuy nhiên, cuối cùng thương vụ đổ bể vì bản thân De Jong không muốn đến Old Trafford. Bên cạnh đó, việc Barca nợ De Jong gần 20 triệu euro tiền lương cũng được cho là lý do khiến tiền vệ Hà Lan chưa rời đi.

 

Chú thích ảnh

  

Tân binh MU bị loại khỏi đội tuyển Argentina

Hậu vệ Lisandro Martinez của MU đã được gọi lên tuyển Argentina trong đợt triệu tập lần này. Theo kế hoạch, Lisandro Martinez sẽ cùng toàn đội đến Miami (Mỹ) chuẩn bị cho trận đấu với Honduras vào rạng sáng thứ Bảy (giờ quốc tế), trước khi họ đối mặt với Jamaica bốn ngày sau đó. Đây gần như là hai trận đấu cuối cùng trước khi Argentina bắt đầu chiến dịch World Cup 2022 vào tháng 11 gặp Saudi Arabia.

Tuy nhiên, theo TyC Sports, Martinez và cầu thủ Cristian Romero của Tottenham đã không thể tham gia chuyến đi này vì gặp vấn đề thị thực. Đại sứ quán Mỹ tại Anh đóng cửa vì Vương quốc Anh đang tổ chức quốc tang Nữ hoàng Anh. Chính vì không được cấp thị thực, bộ đôi này buộc phải ở lại Anh và không thể tập trung đội tuyển Argentina.

Đây là điều hết sức đáng tiếc bởi Martinez và Romero đang thi đấu khá hay trong màu áo MU và Tottenham ở mùa giải này.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm