Tạm đình chỉ giáo viên mầm non nghi có hành vi bạo lực với trẻ

Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 đã quyết định tạm đình chỉ đối với giáo viên P.T.T.T (sinh năm 1996, trú tại xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình) do nghi ngờ có hành vi bạo lực với trẻ.
Tạm đình chỉ giáo viên mầm non nghi có hành vi bạo lực với trẻ ảnh 1Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Chiều 21/9, ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 (địa chỉ tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) đã quyết định tạm đình chỉ đối với giáo viên P.T.T.T (sinh năm 1996, trú tại xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình) do nghi ngờ có hành vi bạo lực với trẻ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trước đó, nhiều phụ huynh lớp Sunny 1, Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 phản ánh con của họ bị giáo viên trong lớp dùng vật nhọn nghi là kim, gai đâm. Vụ việc gây bức xúc dư luận địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

[Nghệ An: Đình chỉ dạy với giáo viên lớp 3 đánh đập học sinh]

Liên quan đến thông tin phản ánh, ngày 21/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình đã có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xác minh, làm rõ, đồng thời nghiêm cấm các hành vi bạo lực tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nắm bắt tình hình, có biện pháp can thiệp kịp thời theo quy định.

Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình giao Công an thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá Fairy Dream 2 là cơ sở 2 của Trường Mầm non Fairy Dream (có địa chỉ tại thành phố Thái Bình).

Chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2022, đến tháng 7/2022, trường có 7 nhóm lớp với gần 180 trẻ, trong đó lớp Sunny 1 (nơi xảy ra vụ việc nghi bạo lực với trẻ em) có 25 trẻ (chủ yếu sinh năm 2018) với 3 giáo viên phụ trách lớp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục