UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Sáng 21/9, tiếp tục Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. 
Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng phát biểu. 
Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh trình bày báo. 
Chú thích ảnh
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo Bộ Y tế và các đại biểu dự phiên họp. 
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp. 

 

Doãn Tấn (TTXVN)
Xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cần phù hợp với tình hình thực tế
Xây dựng Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) cần phù hợp với tình hình thực tế

Tính đúng, tính đủ giá viện phí, bảo vệ người hành nghề y, đổi mới công tác quản lý, phân chia Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh… là các nội dung được góp ý tại Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) do Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức ngày 26/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN