Khai mạc khóa huấn luyện Quan sát viên quân sự Liên hợp quốc

Đây là một trong những chương trình giảng dạy luôn được các quốc gia đóng góp cho lực lượng gìn giữ hòa bình mong đợi nhất bởi nó đề cập đến những kiến thức quan trọng cho các nhiệm vụ thực địa.
Khai mạc khóa huấn luyện Quan sát viên quân sự Liên hợp quốc ảnh 1 Các đại biểu trong nước và quốc tế cùng các học viên tại lễ khai mạc khóa huấn luyện. (Nguồn: qdnd.vn)

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc Khóa huấn luyện Quan sát viên quân sự Liên hợp quốc với sự hỗ trợ từ Chương trình Sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu của Hoa Kỳ (GPOI).

Khóa học nhằm trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng chuyên môn về thực hiện nhiệm vụ Quan sát viên quân sự cho các sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam chuẩn bị triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo hình thức cá nhân, đơn vị, nhất là trên cương vị Quan sát viên quân sự và cho cán bộ, sỹ quan thuộc các cơ quan, đơn vị đảm nhiệm công tác nghiên cứu, tham mưu, huấn luyện, giảng dạy liên quan đến gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đây cũng là dịp để Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn trong tổ chức các khóa huấn luyện chuyên sâu quốc tế, phát triển đội ngũ giảng viên về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng cơ sở huấn luyện gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đạt chuẩn khu vực và quốc tế, đủ năng lực tự tổ chức các khóa huấn luyện chuyên sâu về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, được Liên hợp quốc công nhận đạt chuẩn; đồng thời tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị, hợp tác của Việt Nam với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Khóa học thể hiện sự đa dạng, phong phú với các giảng viên của Chương trình Sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu của Hoa Kỳ và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; 6 học viên quốc tế đến từ Mông Cổ, Nepal, Sri Lanka và hơn 20 học viên Việt Nam đến từ các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng như Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh 86, Binh chủng Thông tin liên lạc, Binh chủng Công binh, Binh chủng Đặc công, Học viện Quân y và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

[Đội Công binh Việt Nam xây dựng hàng rào bảo vệ Trạm Abu Qussa]

Diễn ra trong vòng 3 tuần, khóa học sẽ trang bị kiến thức cơ bản về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc như nguyên tắc và tính chất của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khuôn khổ pháp lý cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nhiệm vụ ủy thác, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của một phái bộ; công tác chỉ huy, kiểm soát; công tác bảo đảm an ninh, an toàn, các khía cạnh bảo vệ thường dân, điều phối quân-dân sự, nhân đạo, nhân quyền, quản lý truyền thông... liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của phái bộ.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, các học viên sẽ thực hành kỹ năng của quan sát viên quân sự Liên hợp quốc thông qua việc xử lý các tình huống tại chỗ, cũng như tập tổng hợp theo bộ kịch bản được sử dụng rộng rãi trong các khóa huấn luyện chuyên sâu về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Theo Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, sau hai năm khóa học này được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và kết hợp trực tuyến với trực tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đây là khóa học trực tiếp đầu tiên được tổ chức lại với sự tham gia của các giảng viên và học viên quốc tế, thể hiện sự thích ứng nhanh chóng với hoàn cảnh mới sau đại dịch COVID-19 của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, tiến tới chuẩn bị tốt hơn cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam cũng như các sứ mệnh của Liên hợp quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Harley Alves, Trưởng đoàn giảng viên nhấn mạnh sự cần thiết của Khóa huấn luyện Quan sát viên quân sự Liên hợp quốc, khẳng định đây là một trong những chương trình giảng dạy luôn được các quốc gia đóng góp cho lực lượng gìn giữ hòa bình mong đợi nhất, bởi nó đề cập đến những kiến thức quan trọng cho các nhiệm vụ thực địa.

Ông Harley Alves cho biết, chương trình giảng dạy cho Khóa huấn luyện này luôn được cập nhật thường xuyên theo những yêu cầu, thách thức không ngừng của nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời cảm ơn sự phối hợp rất hiệu quả của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tổ chức Khóa huấn luyện lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục