Hà Nội: Xét xử nhóm côn đồ nổ súng, giết người ở Quốc Oai

Lê Văn Thuận (sinh năm 2000, ở Quốc Oai - Hà Nội) bị phạt 9 năm tù về tội “Giết người,” 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng,” tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là 10 năm tù.
Hà Nội: Xét xử nhóm côn đồ nổ súng, giết người ở Quốc Oai ảnh 1Các bị cáo tại phiên toà. (Nguồn: cand.com.vn)

Ngày 19/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử 6 bị cáo trong vụ án nổ súng giết người xảy ra tại huyện Quốc Oai (Hà Nội).

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thuận (sinh năm 2000, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) 9 năm tù về tội “Giết người,” 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng,” tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là 10 năm tù.

Các bị cáo: Vương Văn Dũng (sinh năm 1987, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị phạt 3 năm tù. Có 3 bị cáo cùng quê Quốc Oai, Hà Nội, gồm: Phạm Quang Long (sinh năm 1997) lĩnh 8 năm tù, Tạ Đình An (sinh năm 1996) 6 năm tù, Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1997) 5 năm tù về cùng tội “Giết người.”

Riêng bị cáo Nguyễn Viết Hải (sinh năm 1990, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị phạt 20 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng.”

Trước đó, do mâu thuẫn về việc gọi người đến hát karaoke nên khoảng 21h ngày 6/7/2020, tại phòng trọ của Lê Đức Anh (ở thị trấn Quốc Oai - Hà Nội), bị cáo Nguyễn Viết Hải dùng gậy đánh golf đuổi đánh Đức Anh và Phạm Quang Long, dùng chân đá vào người Tạ Đình An rồi bỏ đi. Bực tức vì bị đánh, Phạm Quang Long gọi điện thoại cho Nguyễn Viết Hải thách thức đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn.

[Bà Rịa-Vũng Tàu: Tử hình kẻ giết người đốt xác tại huyện Châu Đức]

Trong khi đó, Tạ Đình An cũng gọi điện cho nhóm bạn là Phạm Văn Nam và Lê Văn Thuận kể lại sự việc, rủ đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Viết Hải và tất cả cùng đồng ý. Sau đó Phạm Văn Nam điều khiển xe ôtô đến đón Tạ Đình An và Phạm Quang Long ở nghĩa trang Ngô Sài.

Phạm Quang Long cầm theo tuýp sắt gắn dao phóng làm vũ khí và đón Lê Văn Thuận ở đình làng Ngô Sài, lúc này Thuận mang theo khẩu súng bắn đạn hoa cải đi để gây chiến.

Tại hiệu cầm đồ ở thôn Bùng (xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất - Hà Nội), An cùng Nam, Long, Thuận, Dũng và Nguyễn Xuân Liêm bàn bạc thống nhất đi tìm nhóm của Nguyễn Viết Hải để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 23h cùng ngày, Phạm Quang Long chở Lê Văn Thuận bằng xe máy, cầm theo khẩu súng bắn đạn hoa cải đi về khu vực đường Phủ Quốc, thị trấn Quốc Oai tìm nhóm Nguyễn Viết Hải nhằm giải quyết mâu thuẫn.

10 phút sau, nhóm An, Dũng, Liêm, Nam đi taxi và mang theo số vũ khí đã chuẩn bị trước đó đi theo Thuận, Long tìm nhóm Hải để đánh nhau. Trong nhóm của Hải có anh Nguyễn Kông Tuấn.

Lê Văn Thuận dùng súng bắn đạn ghém cỡ 12 bắn trúng vào mí mắt phải, ngực trái, mạn sườn phải, cẳng tay phải, cẳng chân phải và hố chậu của Nguyễn Kông Tuấn. Anh này được mọi người đưa đi cấp cứu và bị thương tích với tỷ lệ 9%.

Sau khi gây vụ nổ súng, Lê Văn Thuận đã gọi điện thoại cho nhóm của Tạ Đình An thông báo tình hình. Thấy vậy, An cùng Dũng, Liêm và Nam quay về cất vũ khí rồi bỏ trốn. Sau đó, các bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Riêng Nguyễn Xuân Liêm bỏ trốn nên cơ quan công an đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xem xét, xử lý sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục