Đêm 18/9, các tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục có mưa

Trong đêm 18/9, các tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất.
Đêm 18/9, các tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục có mưa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 12 đến 15 giờ), khu vực các tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa đã có nơi mưa to, có nơi mưa rất to như Ba Cung 78,2mm, Thanh An 76,6mm (Quảng Ngãi), Ninh Sơn 80,8mm, Đá Bàn 69mm (Khánh Hòa)...

Trong đêm 18/9, các tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Tối 18/9, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp đối với các huyện: Ba Tơ, Minh Long (Quảng Ngãi); Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Các huyện sau đây cần chú ý theo dõi: Sơn Tây, Sơn Hà, Đức Phổ (Quảng Ngãi), Vạn Ninh, Khánh Vĩnh (Trà Bồng-Khánh Hòa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết chiều tối và đêm 18/9, khu vực phía Tây từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

[Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào]

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Chi tiết các khu vực đêm 18/9 và ngày 19/9: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục