Đức muốn EU xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn trong nội khối

Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố Đức và Liên minh châu Âu nói chung sẽ xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn nội khối, xem đây như là một phần của chiến lược an ninh quốc gia.
Đức muốn EU xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn trong nội khối ảnh 1Thủ tướng Olaf Scholz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Thủ tướng Olaf Scholz ngày 16/7 tuyên bố Đức và Liên minh châu Âu nói chung sẽ xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn nội khối, xem đây như là một phần của chiến lược an ninh quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Scholz nói: “Chúng tôi sẽ chi thật nhiều tiền để xây dựng một ngành công nghiệp bán dẫn quy mô lớn cả ở Đức và khắp châu Âu.”

Động thái này phù hợp với chiến lược an ninh quốc gia của Đức.

[Doanh nghiệp toàn cầu đánh giá tình trạng thiếu chip đã được cải thiện]

Theo ông Scholz, Công ty công nghệ Mỹ Intel, một trong những nhà sản xuất linh kiện máy tính và thiết bị điện tử lớn nhất thế giới, đã đầu tư vào khu vực Magdeburg của Đức.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh toàn cầu đang thiếu chất bán dẫn trầm trọng liên quan đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19, các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và đặc biệt là căng thẳng gia tăng xung quanh Đài Loan (Trung Quốc) , nơi chiếm hơn 60% sản lượng chất bán dẫn toàn cầu.

Sự thiếu hụt đã ảnh hưởng đến một số ngành công nghiệp trên khắp thế giới, bao gồm các ngành ôtô, điện tử và năng lượng.

Hồi tháng Hai năm nay, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố ngân sách trị giá 43 tỷ euro (49,15 tỷ USD) cho ngành công nghiệp bán dẫn để giảm sự phụ thuộc vào châu Á trong lĩnh vực chiến lược đang gặp khó khăn này.

EU đặt mục tiêu đạt được 20% thị phần thế giới về chất bán dẫn vào năm 2030, tức gấp đôi so với hiện nay.

Điều này có nghĩa là sản xuất chất bán dẫn ở châu Âu sẽ tăng gấp 4 lần trong 8 năm nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục