Mỹ và Hàn Quốc sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường khả năng 'răn đe mở rộng'

Nội dung "răn đe mở rộng" được cho là đề cập cam kết của Mỹ huy động toàn bộ các năng lực quân sự, bao gồm cả lựa chọn hạt nhân, để bảo vệ đồng minh.

Bộ Quốc phòng và Ngoại giao của Hàn Quốc ngày 8/9 thông báo nước này và Mỹ sẽ tiến hành cuộc đối thoại cấp thứ trưởng tại Washington vào tuần tới.

Đây là đối thoại cấp thứ trưởng quốc phòng và ngoại giao đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2018. 

Theo đó, đối thoại Nhóm Chiến lược răn đe mở rộng và Tham vấn (EDSCG) giữa Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến diễn ra ngày 16/9 (theo giờ Washington). Thứ trưởng Quốc phòng Shin Beom-chul và Thứ trưởng Ngoại giao Cho Hyun-dong của Hàn Quốc sẽ nhóm họp với những người đồng cấp Colin H. Kahl và Bonnie Denise Jenkins của Mỹ.

Thông cáo chung của hai bộ Quốc phòng và Ngoại giao của Hàn Quốc nêu rõ cuộc đối thoại được tiến hành "trong bối cảnh an ninh nghiêm trọng trên Bán đảo Triều Tiên", theo đó hai bên sẽ thảo luận "các biện pháp tăng cường khả năng răn đe mở rộng”.

Nội dung "răn đe mở rộng" được cho là đề cập cam kết của Mỹ huy động toàn bộ các năng lực quân sự, bao gồm cả lựa chọn hạt nhân, để bảo vệ đồng minh.

Hàn Quốc và Mỹ không tiến hành EDSCG từ sau cuộc đối thoại lần thứ 2 vào tháng 1/2018, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in theo đuổi một sáng kiến thúc đẩy hợp tác liên Triều. Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5 vừa qua ở Seoul, Tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã nhất trí nối lại đối thoại EDSCG.

Bích Liên (TTXVN)
Khai mạc Đối thoại Quốc phòng Seoul 2022
Khai mạc Đối thoại Quốc phòng Seoul 2022

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 7/9, Đối thoại Quốc phòng Seoul lần thứ 11 (SDD-11) đã chính thức khai mạc tại khách sạn Lotte ở thủ đô Seoul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN