Tuyên dương 40 quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu của Vùng 2 Hải quân 

Chiều 6/9, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Vùng 2 Hải quân tổ chức gặp mặt, tuyên dương, trao giấy chứng nhận, biểu trưng cho 40 quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu, xuất sắc năm 2022. 

Các quân nhân chuyên nghiệp xuất sắc được tuyên dương lần này là những tấm gương sáng, có nhiều thành tích, cống hiến trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Vùng. Đây là những cá nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực khác nhau, vừa có trình độ chuyên môn tốt vừa tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với nghề; có đầy đủ những đặc trưng của phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" trong thời kỳ mới. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, đóng góp đầy trách nhiệm, hiệu quả của đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp; khẳng định quân nhân chuyên nghiệp là lực lượng nòng cốt, xương sống trong thực hiện các nhiệm vụ của Vùng. 

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung xây dựng đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao; chăm lo chính sách hậu phương, gia đình, tạo môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi, động viên, khích lệ để đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp phát huy hết khả năng, trí tuệ và cống hiến nhiều hơn nữa. Đồng thời, yêu cầu đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật theo phương châm "giỏi 1 vị trí, biết nhiều vị trí, sẵn sàng thay thế các vị trí khác"…

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, những năm qua, tỉ lệ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua của quân nhân chuyên nghiệp luôn chiếm hơn 75% của toàn Vùng với rất nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình cho ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó, say mê nghiên cứu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. 

Tại buổi gặp mặt, các quân nhân chuyên nghiệp đã trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, nhất là kinh nghiệm trong khai thác, sử dụng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật và quá trình thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Hải quân cứu tàu cá Phú Yên bị mắc cạn tại khu vực đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa
Hải quân cứu tàu cá Phú Yên bị mắc cạn tại khu vực đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa

Ngày 2/9, Hải đoàn 129 Hải quân (đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, tàu 740 và Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129 Hải quân đã cứu kéo thành công tàu cá của ngư dân mắc cạn tại khu vực đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa, Việt Nam).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN