Hàn Quốc lần đầu chuyển giao thiết bị quân sự cho lực lượng Mỹ đóng ở căn cứ bố trí THAAD

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, quân đội nước này ngày 4/9 đã thực hiện đợt chuyển giao thiết bị cho lực lượng Mỹ tại căn cứ Seongju, nơi triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) bất chấp sự phản đối của cư dân địa phương.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được lắp đặt tại căn cứ quân sự ở Seongju, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Như vậy, đây là lần đầu tiên các thiết bị quân sự được chuyển giao cho lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vào ngày cuối tuần kể từ tháng 5/2021. Thiết bị được chuyển giao đợt này bao gồm cả máy ủi và xe chở nhiên liệu.

Căn cứ Seongju, cách thủ đô Seoul 220 km về phía Nam, được bố trí THAAD từ năm 2017. Tuy nhiên, đơn vị này đã không thể hoạt động một cách đầy đủ do cư dân địa phương và các nhà hoạt động xã hội tập hợp phản đối vì lo ngại nguy cơ có thể xảy ra đối với sức khỏe con người và môi trường. Tuyến đường vào căn cứ Seongju bị phong tỏa, khiến việc tiếp tế hậu cần có thời điểm phải sử dụng đường hàng không.

Chính phủ Hàn Quốc vừa qua đã thúc đẩy cam kết với Mỹ bằng cách xúc tiến thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường với căn cứ Seongju, đồng thời cam kết đảm bảo việc tiếp cận bằng đường bộ đến căn cứ này. Cho đến gần đây, việc vận chuyển vật liệu và hậu cần cho căn cứ vẫn chỉ thực hiện khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần.

Khánh Vân (TTXVN)
Hàn Quốc, Trung Quốc nhất trí không để THAAD cản trở quan hệ giữa hai nước
Hàn Quốc, Trung Quốc nhất trí không để THAAD cản trở quan hệ giữa hai nước

Những tranh cãi liên quan tới Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAA) của Mỹ sẽ không còn gây cản trở cho quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN