Nga và Mỹ thảo luận khả năng đàm phán gia hạn hiệp ước New START

Ngày 31/8, hãng tin Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Nga và Mỹ đang thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc họp của ủy ban tham vấn song phương về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START, hay còn gọi là START 3).

Chú thích ảnh
Tên lửa được phóng trên biển Caspi, CH Dagestan, Liên bang Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay đã xuất hiện những "tín hiệu" về khả năng nối lại đàm phán về việc gia hạn hiệp ước New START. Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý vẫn chưa có tiến bộ đáng kể nào trong vấn đề này.    

Nga và Mỹ ký New START năm 2010. Tháng 2/2021, hai bên đã gia hạn hiệp ước này thêm 5 năm, đến ngày 5/2/2026.

Đầu tháng này, Điện Kremlin đã thông báo với Mỹ rằng thời gian đàm phán một hiệp ước thay thế New START đang cạn kiệt và nếu hiệp ước này hết hiệu lực năm 2026 mà không có hiệp ước thay thế, an ninh toàn cầu sẽ suy yếu.

Phan An (TTXVN)
Nga tạm đình chỉ hoạt động thanh tra trong khuôn khổ hiệp ước New START
Nga tạm đình chỉ hoạt động thanh tra trong khuôn khổ hiệp ước New START

Ngày 8/8, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này "tạm thời" đình chỉ các hoạt động thanh tra các cơ sở tại Mỹ trong khuôn khổ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START, hay còn gọi là START 3), đồng thời nêu rõ Moskva vẫn cam kết tuân thủ tất cả các điều khoản của hiệp ước hiện hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN