Nga đáp trả cáo buộc tiếp nhận máy bay không người lái chiến đấu của Iran

Điện Kremlin khẳng định báo cáo của tờ Washington Post về thỏa thuận chuyển giao máy bay không người lái giữa Moskva và Iran là "nhồi nhét thông tin".

Chú thích ảnh
Máy bay không người lái Shahed 129 cuar Iran. Ảnh: AFP 

Ngày 30/8, Moskva đã bác bỏ tuyên bố của Washington Post cho thấy Iran đang cung cấp cho lực lượng Nga các máy bay không người lái (UAV) chiến đấu để tham chiến ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên rằng tờ báo thuộc sở hữu của tỷ phú Jeff Bezos này gần đây đã tham gia chiến dịch "nhồi nhét thông tin", đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Moskva đã tiếp nhận một lô hàng UAV từ Tehran.

Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý rằng mối quan hệ của Nga với Iran đang phát triển nhanh chóng và sẽ được duy trì như vậy.

Phản ứng trên được đưa ra một ngày sau khi tờ Washington Post đăng bài cáo buộc Iran đã gửi một lô UAV đến Nga, trích dẫn các quan chức Mỹ và đồng minh giấu tên. 

Báo cáo cho biết Tehran đã chuyển một số máy bay không người lái dòng Mohajer-6 và Shahed cho Moskva, và nhiều máy bay trong số đó đã bị trục trặc.

Hồi tháng 7, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Ông khẳng định Washington có bằng chứng rõ ràng rằng Iran đang chuẩn bị giao vài trăm máy bay không người lái cho Nga, trong đó có cả loại UAV có khả năng mang vũ khí, và vụ mua bán này sẽ được tiến hành nhanh chóng. 

Cuối tháng đó, Nhà Trắng lại giảm nhẹ các cáo buộc. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby thừa nhận rằng Washington không thực sự phát hiện bất kỳ bằng chứng nào thỏa thuận chuyển giao UAV. 

Người phát ngôn John Kirby cho biết: “Chúng tôi không thấy có dấu hiệu thực sự nào về việc giao hàng hay Bộ Quốc phòng Nga đặt mua máy bay không người lái của Iran”.

Trong khi đó, Tehran đã bác bỏ những thông tin về thương vụ máy bay không người lái với Moskva. Nước Cộng hòa Hồi giào này khẳng định rằng họ sẽ không đứng về phía nào trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, cũng như là sẽ tiếp tục thúc đẩy một giải pháp hòa bình.

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo RT)
Iran mở cửa trở lại biên giới với Iraq
Iran mở cửa trở lại biên giới với Iraq

Ngày 30/8, Iran đã mở cửa trở lại biên giới với Iraq ngay sau khi những người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite ở Iraq, ông Moqtada al-Sadr rút khỏi vùng Xanh ở thủ đô Baghdad theo lời kêu gọi của ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN