Bế mạc Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển 2x2 quốc gia năm 2022

Đội Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung bóng chuyền nam trong khi giải cao nhất nội dung bóng chuyền nữ đã thuộc về đội Khánh Hòa.
Bế mạc Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển 2x2 quốc gia năm 2022 ảnh 1Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên ở nội dung bóng chuyền nữ. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Chiều tối 26/6, tại huyện Gio Linh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức Bế mạc Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển 2x2 quốc gia năm 2022.

Tại lễ bế mạc, ở nội dung bóng chuyền nam, Ban tổ chức đã trao chức vô địch Huy chương Vàng cho đội Thành phố Hồ Chí Minh với 2 vận động viên Nguyễn Lâm Tới và Nguyễn Bá Trường Đăng; Huy chương Bạc và Đồng cho đội Khánh Hòa.

Ở nội dung bóng chuyền nữ, Ban tổ chức đã trao chức vô địch Huy chương Vàng cho đội Khánh Hòa với cặp vận động viên Nguyễn Lê Thị Tường Vy và Vũ Ngọc Lan Nguyên; Huy chương Bạc cho đội Kiên Giang; Huy chương Đồng cho đội Thành phố Hồ Chí Minh.

[Công bố Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia 2022 với thể thức mới]

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải Tư, giải đồng hạng Năm, giải đồng hạng Sáu cho các đội vận động viên nam, nữ đạt thành tích cao; giải vận động viên nam, nữ xuất sắc nhất giải; tổ trọng tài xuất sắc nhất giải…

Bế mạc Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển 2x2 quốc gia năm 2022 ảnh 2Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên ở nội dung bóng chuyền nam. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Theo Ban tổ chức, đây là một giải đấu có chất lượng cao về chuyên môn, quy tụ nhiều vận động viên thi đấu xuất sắc, cống hiến nhiều trận bóng hấp dẫn, kịch tính cho khán giả.

Giải cũng là dịp để các vận động viên thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thi đấu.

Giải vô địch Bóng chuyền bãi biển 2x2 quốc gia năm 2022 diễn ra từ ngày 23-26/6 tại bãi biển Cửa Việt, huyện Gio Linh, quy tụ hơn 100 vận động viên nam, nữ đến từ 34 đội bóng thuộc 12 tỉnh, thành phố và Trung tâm thể thao có phong trào bóng chuyền bãi biển mạnh trên cả nước.

Giải đã thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Quảng Trị đến xem và cổ vũ…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục