Chuyên gia CDC Mỹ đề nghị tiêm vaccine phòng COVID-19 của Moderna cho trẻ em từ 6-17 tuổi

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 23/6 đã nhất trí khuyến nghị sử dụng vaccine phòng COVID-19 của hãng Moderna để tiêm cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 6-17 tuổi. 

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky dự kiến cũng sẽ sớm ủng hộ khuyến nghị trên để cho phép Chính phủ Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna cho nhóm trẻ em ở độ tuổi nói trên. 

Đến nay, gần 60% số trẻ em từ 12-17 tuổi tại Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, trong khi tỷ lệ này ở nhóm trẻ từ 5-11 tuổi thấp hơn nhiều, chưa đến 30%. 

Hiện Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng vaccine của Moderna cho nhóm trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, điều phối viên của Nhà Trắng về ứng phó COVID-19, ông Ashish Jha ngày 23/6 cho biết chính quyền Mỹ sẽ tăng cường tiến hành xét nghiệm đối với những người khiếm thị.

Theo Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky, số ca COVID-19 mới trung bình 7 ngày qua đã giảm 4% so với tuần trước đó, xuống 99.400 ca/ngày và số ca tử vong trung bình 7 ngày qua cũng giảm 16% so với tuần trước đó.

Trần Quyên (TTXVN)
Moderna xây dựng trung tâm vaccine mRNA ở Anh
Moderna xây dựng trung tâm vaccine mRNA ở Anh

Hãng dược phẩm Moderna của Mỹ và Chính phủ Anh ngày 22/6 đã công bố thỏa thuận, theo đó cho phép công ty công nghệ sinh học Mỹ xây dựng một trung tâm tiên tiến phát triển và sản xuất vaccine mRNA để phòng, ngừa các bệnh hô hấp, trong đó có COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN