Mỹ cấp 300.000 thị thực làm việc cho người Mexico và Trung Mỹ

Bộ trưởng Nội vụ Mexico cho biết Mỹ sẽ công bố đề nghị cấp 300.000 thị thực làm việc cho người Mexico và Trung Mỹ khi Tổng thống Mexico thăm Washington vào tháng tới.
Mỹ cấp 300.000 thị thực làm việc cho người Mexico và Trung Mỹ ảnh 1Đoàn người di cư từ Trung và Nam Mỹ, xuất phát từ thành phố Tapachula, bang Chiapas của Mexico để tìm đường tới Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Mexico, ông Adan Augusto Lopez ngày 23/6 cho biết Mỹ sẽ công bố đề nghị cấp 300.000 thị thực làm việc cho người Mexico và Trung Mỹ khi Tổng thống Mexico thăm Washington vào tháng tới.

[Mỹ và Mexico nhất trí nhiều biện pháp hỗ trợ người di cư]

Ông Lopez cho hay: "Chính phủ Mỹ đã nhất trí cấp 300.000 thị thực làm việc tạm thời, 150.000 trong số đó sẽ dành cho người Mexico hoặc người nước ngoài đang ở Mexico hiện nay để chờ khả năng di cư lên phía Bắc. Và 150.000 người khác sẽ được chia theo tỷ lệ giữa các quốc gia Trung Mỹ."

Dự kiến, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Washington vào tháng 7 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục