Phú Yên: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp và Hướng nghiệp

​Hai bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú là Phạm Tấn Ngoạn, sinh năm 1967, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp và Hướng nghiệp Phú Yên và Phạm Thị Mỹ Hòa, sinh năm 1973, là Kế toán.

Ngày 27/5, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai cán bộ thuộc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp và Hướng nghiệp Phú Yên.

Hai bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú là Phạm Tấn Ngoạn, sinh năm 1967, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp và Hướng nghiệp Phú Yên và Phạm Thị Mỹ Hòa, sinh năm 1973, là Kế toán.

[Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh An Giang]

Các bị can bị khởi tố vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, giả mạo, khai man tài liệu kế toán trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 892 triệu đồng, trong các năm 2019-2020, theo khoản 2 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục