Đưa trẻ đi chơi ở đâu tại Tp. Hồ Chí Minh dịp 1/6?

10:50' - 27/05/2022
BNEWS Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chương trình, hoạt động vui chơi giải trí với nội dung đa dạng, phong phú hấp dẫn dành cho trẻ em.

Theo đó, Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11) miễn phí vé cổng hoặc giảm 50% giá vé trọn gói cho học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Ngoài ra, du khách đến tham quan có sinh nhật trong tháng 6, 7, 8 và các tình nguyện viên đã tham gia chống dịch COVID-19 vừa qua cũng được áp dụng chính sách tương tự.

 

Ông Hoàng Văn Bá, Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen cho biết, để thu hút du khách, đơn vị sẽ không tăng giá vé trong dịp hè này. Vé tham quan hiện tại là 120.000 đồng/người lớn, 80.000 đồng/trẻ em; vé trọn gói là 260.000 đồng/người lớn, 180.000 đồng/trẻ em.

Các hoạt động hè 2022 cho thiếu nhi diễn ra từ 28/5 đến 14/8 với nhiều hoạt động ấn tượng như Diễu hành Carnaval “Lễ hội Sắc màu – cảm xúc”; Lễ hội diều chủ đề “Sắc màu trên không” tại khu vực Quảng trường La Mã vào các sáng Chủ nhật trong tháng 6 và 7, với sự sắp xếp và trình diễn độc đáo của các nghệ nhân đến từ Câu lạc bộ Diều Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Ngoài các chương trình định kỳ, hàng ngày sẽ có các hoạt động nghệ thuật vui nhộn, hấp dẫn tại các sân khấu giải trí quanh công viên như: Lô tô show “Cười xuyên Hè” lúc 12 – 13 giờ Chủ nhật hàng tuần; các chương trình như ca nhạc tạp kỹ, hoạt náo – xiếc ảo thuật, mini game do chú Hề Sido đảm trách; các chương trình ca múa nhạc thiếu nhi như “Siêu Nhí vui Hè”; kịch “Tề Thiên đại náo Hồng Hài Nhi”; rối “Tiếng Trống Thiên Cung” sẽ diễn ra tại sân khấu Dế Mèn từ lúc 11-16 giờ các ngày cuối tuần; các chương trình xiếc thú, biểu diễn laser nhạc nước khổng lồ…

Ngay trung tâm Thành phố, Thảo Cầm Viên (Quận 1) cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn như làm tranh lá và tranh vân tay từ 8 giờ đến 16 giờ 30 tại sân chơi trước Bảo tàng Động – Thực vật và Thư viện, để các gia đình đưa trẻ nhỏ tới tham quan. Thảo Cầm Viên miễn phí vé vào cổng cho trẻ cao dưới 1,3m; tổ chức các chương trình ca múa nhạc, xiếc voi, chụp hình với động vật… hứa hẹn là điểm đến ấn tượng cho các bạn nhỏ.

Sau 2 năm lỗi hẹn với khán giả nhỏ tuổi vì dịch COVID-19, thương hiệu "Ngày xửa, ngày xưa" lần thứ 33 của Sân khấu Kịch IDECAF đã gặp lại khán giả nhỏ trong mùa hè năm nay, với vở diễn "Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad - Đại chiến nàng tiên cá". Qua sự dàn dựng chăm chút của đạo diễn Vũ Đình Toàn trên kịch bản của tác giả Quang Thảo, câu chuyện giữa tiên cá đen và trắng dưới đại dương mang lại thông điệp bảo vệ môi trường giàu tính nhân văn.

Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Sân khấu Kịch IDECAF, do năm nay đến 30/6 các bé mới nghỉ hè nên lịch diễn "Ngày xửa ngày xưa" lùi lại 1 tháng so với trước. Vở diễn với 25 suất, diễn ra từ 1/7 đến ngày 5/8 tại Nhà hát Bến Thành (Quận 1). Dự kiến dịp Trung thu, đơn vị sẽ diễn thêm 4 suất và Noel thêm 4 suất.

Đón khán giả nhí dịp này, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ mang đến chương trình hài kịch “Bộ lạc nanh trắng” dành cho các bé từ 2 - 12 tuổi với giá vé 70.000 đồng, thời gian diễn vào 9 giờ 15 từ ngày 1-26/6. Nhà hát Thiếu nhi Nụ cười cũng đang ráo riết chuẩn bị cho chương trình múa rối nước cổ truyền cùng nhiều vở kịch rối thiếu nhi đặc sắc như “Nàng tiên cá”, “Bạch Tuyết và 7 chú lùn”…

Dịp này, tại nhiều khu vui chơi khu vực trung tâm Thành phố như Vivo City, Tiniworld, Funny Land, Kidcity… cũng tổ chức các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và trao quà tặng cho các em nhỏ khi đến tham quan trong ngày 1/6./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục