VCK U23 châu Á: Thái Lan công bố danh sách triệu tập 30 cầu thủ

Ngày 24/5, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã chính thức công bố 30 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2022, diễn ra ở Uzbekistan, đầu tháng 6 tới. Trong khi đó, theo truyền thông sở tại, các cầu thủ vừa trở về từ Việt Nam sẽ chỉ có một ngày nghỉ ngơi trước khi tập trung trở lại vào 25/5. 

Chú thích ảnh
Đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Thái Lan trong trận gặp U23 Lào tối 16/5/2022. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

VCK U23 châu Á diễn ra từ ngày 2-19/6, tại Uzbeskistan. HLV Mano Polking,  do sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan dự Vòng loại Asian Cup 2022 cũng trong thời gian này và cũng ở Uzbekistan, nên không còn phụ trách công việc ở đội U23.

HLV Worawut Srimaka sẽ là người phụ trách đội U23. Trước đó, ông là HLV trưởng của U23 Thái Lan, song bị Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, tỷ phú Nualphan Lamsam, gạt khỏi kế hoạch dự SEA Games 31. Uy tín của HLV Srimaka sụt giảm nghiêm trọng, dù ông từng đưa U23 Thái Lan đoạt HCV SEA Games 2017, cũng là năm gần nhất U23 Thái Lan làm được điều đó. Do vậy, VCK U23 châu Á sắp tới sẽ là cơ hội để nhà cầm quân này thể hiện mình nhằm lấy lại sự tín nhiệm của bà Lamsam, cũng như "ghi điểm" với cổ động viên Thái Lan.

U23 Thái Lan sẽ có khoảng 1 tuần tập luyện trước khi loại bớt 7 cầu thủ trước ngày thi đấu. "Voi chiến" cho thấy họ rất nghiêm túc với mục tiêu khẳng định mình ở đấu trường châu lục.

HLV Srimaka được Liên đoàn bóng đá Thái Lan ủng hộ việc gọi các cầu thủ tốt nhất để đến Uzbekistan.

U23 Thái Lan nằm ở bảng C và sẽ có cuộc chạm trán được hứa hẹn nảy lửa với U23 Việt Nam vào ngày 2/6 tới. 

Đáng chú ý, trong danh sách tham dự giải đấu này sẽ có sự trở lại của trung vệ Kritsada Kaman. Đây là cầu thủ quan trọng số 1 ở hàng thủ đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Polking. Kritsada và Jonathan Khemdee sẽ là cặp trung vệ số 1 của U23 Thái Lan tái đấu U23 Việt Nam.

Ở hàng tiền vệ, dù không có Weerathep và Worachit, nhưng U23 Thái Lan sẽ đón chào sự trở lại của đội trưởng Thanawat Suengchitthawon, người từng giúp U23 Thái Lan vượt qua vòng loại. Thanawat cùng với Benjamin Davis và Chayapipat là những tiền vệ đáng chú ý của U23 Thái Lan.

Ngoài ra, hàng công của U23 Thái Lan cũng có Suphanat Muenata, tiền đạo đẳng cấp của CLB Buriram United vừa vô địch Thai League.

Có thể nói, ngoài vị trí yếu nhất là thủ môn, U23 Thái Lan đã có được đội hình mạnh nhất tham dự VCK U23 châu Á.

Việt Hà (TTXVN)
Danh sách U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á
Danh sách U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngày 23/5/2022, Huấn luyện viên trưởng Gong Oh-kyun đã công bố danh sách 25 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022, diễn ra tại Uzbekistan từ 1-19/6 tới. Bản danh sách không có nhiều bất ngờ khi các cầu thủ vừa giành Huy chương Vàng SEA Games 31 chiếm hơn một nửa quân số, trong đó có những chủ lực như: thủ môn Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nhâm Mạnh Dũng…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN