Phát huy tính sáng tạo, rèn luyện tay nghề cho học sinh, sinh viên

Ngày 21/5, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2022.

Chú thích ảnh
Trao giải cho 23 thí sinh đoạt giải nhất của 19 ngành nghề được tổ chức tại Hội thi. 

Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2022 tổ chức từ đầu tháng 4/2022 đến tháng 5/2022 dành cho học sinh, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thi có sự tham gia của hơn 500 học sinh, sinh viên của 25 trường dự thi với 19 nghề. 

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hội thi năm nay đã không ngừng được đầu tư, đổi mới và kịp thời cập nhật những ứng dụng kỹ thuật để phù hợp các ngành nghề thi đấu, tạo môi trường để học sinh, sinh viên nỗ lực học tập rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề và năng lực của bản thân để cạnh tranh trong thị trường lao động. Thành công của hội thi không chỉ là tìm kiếm được những học sinh, sinh viên nghề xuất sắc, mà còn tạo môi trường trải nghiệm, khuyến khích ước mơ nghề nghiệp và tạo động lực phấn đấu đạt chuẩn quốc tế cho học sinh, sinh viên.

Vượt qua phần thi trắc nghiệm kiến thức, các thí sinh đã bước vào phần thi tranh tài diễn ra rất quyết liệt, sôi nổi và đầy trí tuệ qua biểu diễn thực hành nghề dự thi tại 9 hội đồng thi. Hội thi năm nay mở rộng quy mô với nội dung thi trực tuyến dành cho thí sinh tự do tham gia thi 3 nghề. Bên cạnh đó, hội thi còn tăng cường kết nối các đơn vị, doanh nghiệp gắn với từng ngành nghề để trao học bổng, tiếp nhận và bảo trợ về việc làm cho các thí sinh có kết quả tốt trong hội thi. 

Chú thích ảnh
Các thí sinh đoạt giải giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình. 

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn các trường, các doanh nghiệp đã đồng hành cùng hội thi trong việc hỗ trợ tổ chức các hội đồng thi thực hành tay nghề, cố vấn chuyên môn và kết nối để tuyển dụng, tạo cơ hội việc làm cho các bạn học nghề. "Mong mỗi bạn hôm nay tiếp tục rèn luyện, phấn đấu liên tục để nâng cao tay nghề, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp và đạt được các tiêu chí của danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" dành riêng cho học sinh nghề", ông Ngô Minh Hải cho biết.

Chung cuộc, ở hạng mục giải toàn đoàn, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, giải nhì cho Trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist, giải ba và giải khuyến khích lần lượt trao cho Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

Ở nội dung cá nhân, Ban tổ chức đã trao 23 giải nhất theo 19 nghề dự thi cho các thí sinh xuất sắc, cùng với đó là 23 giải nhì, 23 giải ba và 28 giải khuyến khích. Ngoài ra, 2 thí sinh đạt giải phần thi trực tuyến là bạn Nguyễn Xuân Nghĩa đến từ Trường Đại học Du lịch - Duy Tân và bạn Trần Ngọc Phương Nhung đến từ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

Chú thích ảnh
Một số doanh nghiệp ký kết cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh về việc bảo trợ nghề nghiệp cho học sinh đạt giải cao. 

Trong khuôn khổ lễ tổng kết, các đơn vị doanh nghiệp đã ký kết bảo trợ việc làm cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc theo các nghề dự thi. Nhiều doanh nghiệp đánh giá hội thi là dịp để họ tìm kiếm nhân sự có tay nghề phù hợp cho các nhu cầu tuyển dụng của đơn vị.

Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)
Kết nối hàng nghìn việc làm và cơ hội học nghề cho thanh niên
Kết nối hàng nghìn việc làm và cơ hội học nghề cho thanh niên

Ngày 12/3, tại huyện Đông Anh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và Thành đoàn Hà Nội tổ chức Phiên Giao dịch việc làm (GDVL) thanh niên 2022 và tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN