Yên Bái: Tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

Tối 20/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.

Chú thích ảnh
Lễ khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. 

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các thầy cô giáo và các em học sinh trong năm học vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh: Các thầy cô giáo và các em học sinh được vinh danh trong buổi Lễ tuyên dương là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm, sự tận tụy… 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng đề nghị ngành giáo dục tỉnh Yên Bái tiếp tục Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Tiếp tục quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, làm nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; phấn đấu tăng số lượng học sinh giỏi, tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học hàng đầu của cả nước; hàng năm có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và đạt giải trong các kỳ thi quốc tế. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành giáo dục cần phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa phương châm xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài để có nhiều nguồn lực nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ cũng như cơ sở vật chất trong nhân dân để chăm lo cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo.

Tại Lễ tuyên dương, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 31 em học sinh đạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi và Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, năm học 2021-2022; 16 em học sinh đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi và Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Sở GD-ĐT tỉnh tặng giấy khen cho 48 em học sinh đạt giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh; 55 học sinh đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi THCS, giải Nhì Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Chú thích ảnh
Lễ khen thưởng giáo viên có học sinh đạt giải Nhất môn Hóa học tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Năm học 2021 - 2022, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, song toàn ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Yên Bái đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo; chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn, ưu tiên giáo dục vùng dân tộc; nâng cao tỷ lệ học sinh mầm non, phổ thông ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần ở các cấp học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Yên Bái là tỉnh thứ 24/63 tỉnh, thành được Bộ Giáo dục - Đào tạo công nhận tỉnh đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Cùng với đó, quy mô, mạng lưới trường lớp được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả, công tác quản lý, chỉ đạo phát hiện, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng học sinh giỏi luôn được ngành quan tâm, chú trọng. Với 845 học sinh đạt giải, 408 lượt giáo viên có học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia, xếp hạng trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Yên Bái đứng thứ 6/15 tỉnh khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc; đứng thứ 29/63 tỉnh, thành, tăng 8 bậc so với năm học 2020 - 2021.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt
Hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt

Ngày 22/4, tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Sốp Cộp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La phối hợp với UBND huyện Sốp Cộp tổ chức chương trình “Trường tới trường – Kết nối yêu thương”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN