Từ tối 20-24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng

Dự báo, đêm 19/5 và ngày 20/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm, có nơi trên 50mm.
Từ tối 20-24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 19/5, mưa dông ở vùng núi Bắc Bộ đang có xu hướng tăng lên.

Dự báo, đêm 19/5 và ngày 20/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Từ chiều tối 20/5 đến ngày 21/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 21-23/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt. Từ ngày 24/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần.

Thủ đô Hà Nội, từ đêm 20/5 đến ngày 21/5 có lúc có mưa, mưa rào; từ đêm 21-23/5 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá cấp 1.

[Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng]

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm 19-23/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 40-80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ, mưa dông tập trung vào chiều và tối; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia hướng dẫn, người dân sống ở vùng núi phải thường xuyên chú ý, quan sát xung quanh nơi ở để sớm phát hiện các dấu hiệu sạt lở như vết lún, vết nứt trên mặt đường, tường nhà, cây cối nghiêng dần, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... cần chạy nhanh ra khỏi khu vực sạt lở, tuyệt đối không đi qua các khu vực đã sạt lở vì vẫn tiềm ẩn khả năng tiếp tục sạt lở.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai thì lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá.

Người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền đảm bảo an toàn tính mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục