Tình cảm và lòng ngưỡng mộ của người dân Hungary đối với Bác Hồ

Trong những ngày tháng 5 này, không chỉ người dân Việt Nam mà bạn bè quốc tế ở nhiều nơi trên thế giới đang tích cực tổ chức những hoạt động hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhân cách lớn, danh nhân văn hóa thế giới, nhà cách mạng giải phóng dân tộc đã mang lại độc lập tự do cho đất nước Việt Nam và luôn dày công vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với các dân tộc trên thế giới. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo, Phó Thị trưởng Zalaegerszeg Vadvári Tibor, Thị trưởng Zalaszentgrót Baracskai József và Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam trồng cây lưu niệm. Ảnh: Minh Thảo

Tình cảm và lòng ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cộng đồng Việt Nam và những người bạn Hungary thành kính thể hiện trong lễ dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại công viên đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Zalaegerszeg, Hungary, ngày 18/5, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người.  

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia Nguyễn Thị Bích Thảo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary; ông Botz László và ông Váraljai Márton, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam; bà Phan Bích Thiện, Phó Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Phạm Ngọc Chu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary cùng đại diện nhiều hội đoàn trong cộng đồng người Việt.  

Chú thích ảnh
Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội người Việt tại Hungary và các Hội, đoàn người Việt tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Thảo 

Về phía thành phố Zalaegerzeg có Tiến sĩ Vadvári Tibor, Phó Thị trưởng Zalaegerszeg; ông Góra Balázs - Chủ tịch đảng Xã hội chi nhánh Zalaegerszeg; Tiến sĩ Balogh Miklós, cựu nghị sĩ Quốc hội Hungary, cựu thành viên Hội đồng thành phố, người đã tự nguyện chăm sóc Tượng đài Bác trong gần 20 năm qua; ông Hóbor József - một người bạn nhiệt thành của Việt Nam, cùng các thành viên Đoàn Chủ tịch đảng Xã hội chi nhánh Zalaegerszeg, phóng viên báo chí và bạn bè người Hungary. Đặc biệt, ông Baracskai József, Thị trưởng Zalaszentgrót, cách Zalaegerzeg hơn 30 km, đã nhiệt tình đến tham dự buổi lễ.  

Trong lời phát biểu trang trọng khai mạc chương trình, ông Góra Balázs đã xúc động ôn lại thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tinh thần Việt Nam bất khuất đã dành cả cuộc đời vì sự nghiệp, độc lập, tự do của dân tộc và hòa bình thế giới. Ông nhấn mạnh câu nói: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” được khắc trên tượng đài là chân lý của mọi thời đại, đồng thời khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại di sản to lớn trên nhiều phương diện cho Việt Nam và tiến bộ nhân loại. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Thảo 

Trong tình cảm yêu mến và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Botz László, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam, bày tỏ niềm tự hào khi các thành viên trong phái đoàn Hungary tham gia Ủy ban Quốc tế về giám sát và kiểm soát đình chiến tại Việt Nam (ICCS) giai đoạn 1973-1975 đã được góp một phần công sức để thực hiện mong muốn và mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Bác Hồ lúc sinh thời. Ông khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hungary năm 1957 đã đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.  

Xúc động trước những tình cảm của chính quyền và bạn bè Hungary, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo chia sẻ: “Với tình cảm và sự mến mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước và nhân dân Hungary đã dành một món quà hết sức đặc biệt cho đất nước và nhân dân Việt Nam, đó là Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một tuyệt tác về văn hóa nghệ thuật mà còn là một biểu tượng sinh động của quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai nước Việt Nam và Hungary”. Đại sứ chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền và nhân dân thành phố Zalaegerszeg, những người bạn thân thiết của Việt Nam đã chăm sóc, gìn giữ Tượng đài Bác Hồ.  

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo bày tỏ vui mừng khi quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam-Hungary không ngừng phát triển tốt đẹp, đồng thời mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với thành phố Zalaegerszeg nói riêng và Hungary nói chung trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. 

Làm theo lời dạy “mùa Xuân là Tết trồng cây” của Bác Hồ, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo cùng các đại biểu đã trồng hai cây hoa anh đào để tô điểm thêm cảnh quan cho công viên nơi đặt tượng Bác mỗi mùa Xuân về, với mong muốn Tượng đài Bác Hồ sẽ là điểm chiêm ngưỡng của người dân thành phố Zalaegerszeg và mãi mãi là biểu tượng tươi đẹp của tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Hungary.

Hồng Kỳ (TTXVN)
Một người Hong Kong (Trung Quốc) có tình cảm đặc biệt với Bác Hồ
Một người Hong Kong (Trung Quốc) có tình cảm đặc biệt với Bác Hồ

Lần đầu tiên gặp bác Lý Minh Hán, một người Hong Kong (Trung Quốc) đã có nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi vô cùng ngạc nhiên trước những hiểu biết sâu sắc của bác về lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN