Phó Thủ tướng Kuwait và Ngoại trưởng Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Kuwait Sheikh Hamad Jaber Al-Ali Al-Sabah và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đều có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Phó Thủ tướng Kuwait và Ngoại trưởng Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Kuwait Sheikh Hamad Jaber Al-Ali Al-Sabah. (Nguồn: kuna.net.kw)

Ngày 27/1, Bộ Quốc phòng Kuwait thông báo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sheikh Hamad Jaber Al-Ali Al-Sabah đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Kuwait, Phó Thủ tướng Al-Sabah sẽ tự cách ly tại nhà theo các quy định về y tế, đồng thời sẽ tiếp tục làm việc từ xa.

Ngày 27/1, Kuwait ghi nhận thêm 6.515 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên thành 521.341 người.

[Bộ trưởng Ngân khố Australia dương tính với virus SARS-CoV-2]

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar thông báo ông đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Viết trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng S. Jaishankar cho biết: "Tôi đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tôi kêu gọi tất cả những người tiếp xúc gần đây đề phòng."

Ấn Độ hiện đang vật lộn với làn sóng dịch COVID-19 thứ ba.

Bộ Y tế liên bang Ấn Độ sáng 27/1 ghi nhận thêm 286.384 ca mắc mới và 573 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên thành 40.371.500 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục