Công bố và triển khai thành lập Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh

Giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Công an thành phố, Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm lo sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sỹ.
Công bố và triển khai thành lập Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh ảnh 1Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trao Quyết định điều động cán bộ Bệnh viện Công an thành phố. (Nguồn: cand.com.vn)

Chiều 27/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và triển khai thành lập Bệnh viện Công an thành phố (PH06) trực thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tá Tô Quốc Hùng (Phó trưởng Phòng Hậu cần) được phân công giữ chức Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an cho biết việc chuyển đổi 14 bệnh viện Công an (tương đương bệnh viện hạng 3) trực thuộc các phòng hậu cần lên trực thuộc Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố là chủ trương của Bộ Công an trong đề án phát triển mạng lưới y tế trong lực lượng Công an nhân dân.

Đánh giá cao những kết quả công tác, nhất là thành tích trong phòng, chống đợt dịch COVID-19 vừa qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh nhấn mạnh Bệnh viện Công an thành phố đã trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới.

Các cán bộ của bệnh viện cần nâng cao hơn nữa chất lượng khám và điều trị, sẵn sàng phục vụ các yêu cầu công tác của Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Công an thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Giám đốc Công an thành phố thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, giải quyết và xử lý kịp thời tình huống lây nhiễm của các can phạm nhân, kiểm soát dịch bệnh trong các nhà tạm giam tạm giữ.

Qua đó đã đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ kép: vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa phòng, chống dịch COVID-19.

[TP.HCM: Ra mắt lực lượng công an xã chính quy tại 58 xã thuộc 5 huyện]

Giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Công an thành phố, Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm lo sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sỹ.

Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý cán bộ, không thể thiếu nhằm tạo cho lực lượng Công an thành phố đủ khả năng thực hiện mục tiêu kép là vừa tham gia tuyến đầu chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự.

Bệnh viện Công an thành phố cần phấn đấu xứng tầm với kỳ vọng của lãnh đạo Bộ và Công an thành phố, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, Bệnh viện Công an thành phố sẽ là một trong những nguồn lực của xã hội về y tế, góp phần chăm lo y tế cho nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Bệnh viện Công an thành phố có cơ cấu tổ chức với một Giám đốc, 2 Phó Giám đốc và 11 đơn vị trực thuộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục