Tuyển nữ Việt Nam - Tuyển nữ Myanmar: Quyết đấu cho tấm vé vào tứ kết

Chỉ cần có điểm trước tuyển nữ Myanmar ở lượt trận cuối bảng C vòng chung kết Women's Asian Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam sẽ chắc chắn có tấm vé vào tứ kết. Đây được xem là nhiệm vụ không quá khó với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Chú thích ảnh
Thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần một trận hoà là có vé đi tiếp với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ảnh: TTXVN

Tạm thời, tuyển nữ Việt Nam hơn Myanmar nhờ chỉ số phụ. Cụ thể, Myanmar cũng có 0 điểm nhưng hiệu số là -7. Trận đấu gặp tuyển nữ Myanmar trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng tại bảng C, vẫn mang tính quyết định nhưng độ khó của thử thách đã giảm với tuyển nữ Việt Nam. Thay vì chiến thắng, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần một trận hoà là có vé đi tiếp với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Sau 2 trận thua Hàn Quốc và Nhật Bản, hiệu số bàn thắng bại của tuyển nữ Việt Nam Nam đang là (-6). Chỉ cần hòa với Myanmar, Huỳnh Như và các đồng đội có thể bảo vệ vị trí thứ 3 của bảng C. Xét về thành tích đối đầu với Myanmar, tuyển nữ Việt Nam đang có chuỗi 13 trận toàn thắng kể từ tháng 10/2011.

Theo điều lệ giải cập nhật kể từ sau khi đội chủ nhà Ấn Độ xin rút lui, 3 đội đứng thứ ba ở 3 bảng A, B, C sẽ lấy thành tích thi đấu với đội nhất và nhì của các bảng tương ứng để so sánh với nhau. Hai trong ba đội có thành tích tốt nhất trong nhóm này sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Có thể nói, Myanmar là bại tướng quen thuộc ở mọi sân chơi từ Đông Nam Á đến châu lục của tuyển nữ Việt Nam. Đáng chú ý, năm 2017, 2 bàn thắng của Tuyết Dung và Huỳnh Như giúp tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-0, đoạt tấm vé duy nhất bảng D ở vòng loại để góp mặt tại giải vô địch nữ châu Á 2018. Tháng 2/2020, thầy trò HLV Mai Đức Chung một lần nữa loại Myanmar ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 với bàn thắng duy nhất của Vạn Sự và đá trận play-off lịch sử.

Dù có được chuỗi trận ấn tượng trước đối thủ, nhưng những chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trước đối thủ cùng khu vực này là không hề dễ dàng. Đa số những chiến thắng chỉ có cách biệt 1 bàn, hoặc phải giải quyết trên chấm luân lưu 11m. Lần gặp gỡ lần này sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung có trận thắng đầu tiên tại giải, qua đó thể hiện bản lĩnh vượt khó của mình.

Vấn đề của Huỳnh Như và các đồng đội ở thời điểm hiện tại là thể lực. Đó đồng thời cũng là lợi thế của tuyển nữ Myanmar, khi không chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Cũng bởi vậy, tuyển nữ Việt Nam không thể khinh suất trước đối thủ cùng khu vực.

Theo HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Myanmar và tuyển nữ Việt Nam là hai đội có trình độ tương đương ở khu vực Đông Nam Á. Dù gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình với mục tiêu giành chiến thắng trước Myanmar.

Việc lọt vào tứ kết khi ấy sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam đảm bảo điều kiện cần cho hành trình vào VCK World Cup 2023. Khi ấy, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Trung Quốc ở vòng tứ kết nếu đi tiếp. Nếu Huỳnh Như và các đồng đội thắng được Trung Quốc, chúng ta chắc chắn có vé trực tiếp dự VCK World Cup nữ 2023.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 27/1.

Dự kiến đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar:

Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Mỹ Anh, Tuyết Dung, Phương Thảo, Thùy Trang, Thanh Nhã, Huỳnh Như, Hải Yến.

Myanmar: May Zin Nwe, Nant Zu Zu Htet, Chit Chit, Khin Than Wai, Phyu Phyu Win, Saw Thaw Thaw, Naw Htet Htet Wai, Khin Marlar Tun, Nu Nu, Khin Mo Mo Tun, July Kyaw.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đã có thưởng động viên các tuyển thủ nữ trong hai trận đấu trước đó. Nếu giành chiến thắng trước đội nữ Myanmar, chắc chắn các tuyển thủ nữ sẽ được VFF thưởng cao.
L. Sơn/Báo Tin tức
Tuyển Nữ Việt Nam đón tin vui trước trận quyết đấu tranh suất vào tứ kết với Myanmar
Tuyển Nữ Việt Nam đón tin vui trước trận quyết đấu tranh suất vào tứ kết với Myanmar

Tính đến sáng 27/1, tuyển nữ Việt Nam có thêm một cầu thủ nữa từ Tây Ban Nha đã kịp có mặt tại khách sạn Ramada Mumbai (Ấn Độ), 2 cầu thủ khác nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 để cùng toàn đội chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Myanmar trong khuôn khổ lượt cuối bảng C vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á (ASIAN Cup) 2022, sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 27/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN