Mỹ thấy thi thể người mất tích trong vụ lật thuyền ngoài khơi Florida

Một người sống sót cho biết con thuyền đã rời quận Bimini của Bahamas đêm 22/1 song gặp thời tiết xấu và bị lật úp khiến 39 người mất tích.
Mỹ thấy thi thể người mất tích trong vụ lật thuyền ngoài khơi Florida ảnh 1(Ảnh do lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cung cấp ngày 25/1): Chiếc thuyền bị lật úp ngoài khơi bang Florida, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/1, Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ thông báo các đội cứu hộ đã tìm thấy một thi thể nạn nhân trong vụ lật thuyền ngoài khơi bang Florida khiến 39 người mất tích.

Phát biểu họp báo, Tư lệnh lực lượng trên Jo-Ann Burdian cho biết chiến dịch tìm kiếm những người sống sót sẽ tiếp tục trong cả ngày 26/1.

Trước đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ ngày 25/1 đã phát động chiến dịch tìm kiếm 39 người được thông báo mất tích khi chiếc thuyền chở họ bị lật ngoài khơi Florida.

Một người sống sót cho biết con thuyền đã rời quận Bimini của Bahamas đêm 22/1 song gặp thời tiết xấu và bị lật úp.

[Mỹ: Lật thuyền ngoài khơi Florida làm hàng chục người mất tích]

Trong suốt sáng 26/1, Lực lượng bảo vệ bờ biển, các đội trực thăng, máy bay tìm kiếm và một đội không quân của Hải quân Mỹ đã triển khai tìm kiếm khắp khu vực trải dài hơn 3.367km2.

Cơ quan trên cho biết vụ việc đang được điều tra theo hướng "tình nghi là vụ buôn người." Tuy nhiên, quốc tịch của những người trên tàu vẫn chưa được xác định.

Các đối tượng buôn người thường sử dụng Bahamas, quốc gia quần đảo nằm gần bờ biển bang Florida, làm điểm xuất phát để đưa người từ các nước vùng Caribe tới Mỹ. Bimini là quận cực tây của Bahamas và là điểm gần đất liền nhất, cách vịnh Fort Pierce khoảng 217km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục