Chủ tịch Quốc hội dự chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân biển"

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ biên phòng tỉnh Cà Mau và nhân dân huyện Ngọc Hiển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Chủ tịch Quốc hội dự chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân biển" ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều tối 24/1, tại Đồn biên phòng Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã tham dự chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân biển."

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động được đến thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau - lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 và nhân dân huyện Ngọc Hiển, tham dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển.”

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ biên phòng tỉnh Cà Mau và nhân dân huyện Ngọc Hiển lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Qua nghe báo cáo kết quả công tác của Đồn biên phòng Rạch Gốc và các đồn biên phòng đứng chân tại huyện Ngọc Hiển, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, gian khổ, lại dưới tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Cà Mai nói chung, Đồn Biên phòng Rạch Gốc nói riêng, luôn vững vàng nơi tuyến đầu, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả các mặt công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, vùng biển của tỉnh.

Phối hợp đảm bảo tốt công tác quốc phòng, an ninh và công tác biên phòng; xử lý kịp thời các tình huống, vụ việc xảy ra, không để bị động bất ngờ; phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Chủ động tham mưu và tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, tuyên truyền vận động, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống; đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đóng vai trò nòng cốt, xứng đáng là lá chắn thép, vững vàng nơi tuyến đầu, là điểm tựa vững chắc cho nhân dân ngăn chặn đại dịch, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và hiệu quả.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng trên địa bàn huyện Ngọc Hiển chăm lo Tết cho nhân dân các xã ven biển, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau;” quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em, học sinh trên địa bàn được đón mùa Xuân thật đầm ấm, đầy đủ, hạnh phúc hơn bên gia đình, người thân của mình; thể hiện đạo lý, truyền thống, văn hóa tốt đẹp “tương thân, tương ái” “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, tăng cường tình đoàn kết, thắt chặt tình quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

[Lai Châu: Ấm áp chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”]

Chủ tịch Quốc hội nhận định, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức đan xen. Cà Mau là tỉnh có vị trí chiến lược cả về kinh tế, quốc phòng và an ninh, với nhiều lợi thế phát triển về kinh tế biển (trong đó có huyện Ngọc Hiển).

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo đặt ra ngày càng cao hơn, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, các lực lượng vũ trang, mỗi cán bộ, chiến sỹ và mọi công dân phát huy cao độ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước; quyết tâm chính trị phải cao, nỗ lực lớn và hành động phải quyết liệt hơn nữa để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ phải tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, trọng tâm là Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;” Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược quốc phòng Việt Nam;” Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia...”

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân biển" ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với nhân dân huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đồng thời, cần cụ thể hóa, tập trung xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động, có lộ trình, bước đi cụ thể, sát với thực tiễn tình hình, phù hợp với điều kiện thực tế của Cà Mau, tận dụng, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế kinh tế biển, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và quốc phòng an ninh với kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu yêu cầu cần tập trung triển khai, tuyên truyền để mọi người dân và cán bộ, công nhân viên chức đều nắm vững, chấp hành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Biên phòng Việt Nam và Luật Biển Việt Nam; Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982; các Hiệp định, Hiệp nghị phân định vùng biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.

Ngoài ra cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), để châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam.

Cùng với đó là quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang trong tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lĩnh vực tiến thẳng lên hiện đại, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trong đó xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng thực sự là đội quân chính trị tốt, đội quân công tác giỏi trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 8/8/1995 của Bộ Chính trị về “Xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới”; trong đó, lưu ý cần quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách quân đội và hậu phương quân đội, nhất là chính sách nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ, để bộ đội an tâm công tác, gắn bó với địa bàn, bám dân và gắn bó với biên giới biển đảo.

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân biển" ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết nhân dân huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cấp ủy Đảng, lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tập trung quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; chăm lo cho người nghèo, người yếu thế có cuộc sống ổn định, thu hẹp khoảng cách xã hội; xây dựng và tăng cường khối đại đoàn dân tộc.

Đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 bảo đảm cho mọi người dân đều được hưởng trọn một mùa xuân ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nói chung, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nói riêng, những người lính quân hàm xanh nơi tuyến đầu, bà con gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn, công nhân viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân huyện Ngọc Hiển.

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác của Trung ương đã trao 750 phần quà tặng Đồn biên phòng Rạch Gốc, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện Ngọc Hiển./.

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân biển" ảnh 4Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục