COVID-19: Ca nhiễm ở Trung Quốc gia tăng, Thái Lan có dấu hiệu ổn định

Trung Quốc vừa ghi nhận ngày có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong gần hai năm, trong khi tại Thái Lan, số ca nhiễm mới bắt đầu ổn định và có xu hướng giảm.
COVID-19: Ca nhiễm ở Trung Quốc gia tăng, Thái Lan có dấu hiệu ổn định ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHS) thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận 223 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ tháng 3/2020.

Theo NHS, trong số các ca mắc mới trên có 163 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 60 ca nhập cảnh. Trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng có 80 ca ở thành phố Thiên Tân, 68 ca ở tỉnh Hà Nam, 9 ca ở Quảng Đông, 5 ca ở Thiểm Tây và 1 ca ở tỉnh Quảng Tây.

Như vậy, tính đến hết ngày 16/1, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 105.087 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.636 ca tử vong.

Thái Lan: Dịch bệnh có dấu hiệu ổn định

Cùng ngày, Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan Kiattiphum Wongrajit cho biết tình hình dịch COVID-19 ở nước này đã bắt đầu ổn định sau hai tuần đầu tiên của năm 2022.

Ông Kiattiphum cho biết trong tuần đầu tiên của năm 2022, Thái Lan đã chứng kiến số lượng gia tăng các ca mắc mới COVID-19 do sự lây lan của biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn so với biến thể Delta.

Tuy nhiên, số ca mắc mới đã bắt đầu ổn định và có xu hướng giảm, trong khi số bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng cũng đang giảm.

[Dịch COVID-19: Trung Quốc đang ở tình trạng báo động cao]

Ông Kiattiphum cho rằng mặc dù xu hướng dịch bệnh đang được cải thiện, Thái Lan vẫn duy trì mức cảnh báo 4, có nghĩa là tất cả các địa điểm có nguy cơ cao sẽ bị đóng cửa, người dân sẽ phải hạn chế đi lại và tham gia các cuộc tụ tập đông người để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Người dân cũng được khuyên nên tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 và thường xét nghiệm nhanh kháng nguyên (ATK).

COVID-19: Ca nhiễm ở Trung Quốc gia tăng, Thái Lan có dấu hiệu ổn định ảnh 2Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Bangkok (Thái Lan). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo ông Kiattiphum, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục được cải thiện, Bộ Y tế sẽ đề nghị Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) giảm bớt một số biện pháp để cuộc sống của người dân có thể trở lại bình thường càng sớm càng tốt.

Thái Lan sáng 17/1 ghi nhận thêm 6.929 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, giảm hơn so với 8.077 ca một ngày trước đó. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 2.331.414 ca mắc COVID-19.

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 21.938 người ở Thái Lan, trong đó có 240 người được ghi nhận kể từ đầu năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục