Bình Phước bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển pháo trái phép

Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ 4 đối tượng trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cùng tang vật là ôtô bán tải, 400kg pháo để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm.
Bình Phước bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển pháo trái phép ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm đếm số pháo lậu thu giữ được. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 17/1, Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ 4 đối tượng là Phạm Thanh Vinh (32 tuổi), Hồ Hạnh (26 tuổi), Trần Xuân Hùng (29 tuổi) và Nguyễn Thành Hợp (18 tuổi) đều trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cùng tang vật là ôtô bán tải, 400kg pháo để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm.

Khoảng 1 giờ cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường ĐT.741 (đoạn qua khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện ôtô bán tải biển kiểm soát 60C-052.18, lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên các đối tượng trên xe đã cố tình tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã đuổi bắt và chặn được chiếc xe ngay sau đó. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 4 người gồm Phạm Thanh Vinh (32 tuổi), Hồ Hạnh (26 tuổi), Trần Xuân Hùng (29 tuổi) và Nguyễn Thành Hợp (18 tuổi).

[Bình Phước: Bắt hai đối tượng dùng ôtô vận chuyển trái phép pháo nổ]

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện phía trong và sau thùng xe ôtô có nhiều bao tải dứa, bên trong chứa 210 hộp lập phương, in chữ nước ngoài và số 49, với tổng trọng lượng 400kg.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số hàng trên đều là pháo nổ, các đối tượng mua tại huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước mang về Đồng Nai tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục