Từ đêm 15/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa dông, có nơi mưa rất to

Thủ đô Hà Nội từ đêm 16/1 đến ngày 17/1, có lúc có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.
Từ đêm 15/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa dông, có nơi mưa rất to ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 15/1 đến ngày 17/1, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.

Từ đêm 16/1 đến ngày 17/1, vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50 mm/đợt, có nơi trên 50 mm/đợt; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Để phòng ngừa mắc bệnh khi thời tiết thay đổi, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên mặc đủ ấm, tránh những vị trí gió lùa... Người cao tuổi tránh từ trong nhà ấm ra ngoài lạnh đột ngột vì sẽ gây thay đổi về huyết áp, dẫn đến nguy cơ bị tai biến mạch máu não.

Người dân miền núi hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín. Bên cạnh đó, người dân cần che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao.

[Bắc Bộ trời rét và mưa nhỏ rải rác, vùng núi có nơi rét đậm]

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 14/1 và ngày 15/1: Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi cao 10-13 độ C; cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 19-22 độ C, vùng núi 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; cao nhất 18-20 độ C. Từ đêm 16/1 đến ngày 17/1, có lúc có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-20 độ C; cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C; cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi trên 19 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi 18-21 độ C; cao nhất 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục