Chiến đấu cơ của Không quân Hàn Quốc gặp nạn 

Ngày 11/1, một máy bay chiến đấu F-5 của Không quân Hàn Quốc đã bị rơi ở miền Trung nước này.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, ngày 11/1/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Giới chức Hàn Quốc cho biết máy bay này đã đâm vào một dãy núi ở Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Tai nạn xảy ra lúc 13h46 ngày 11/1 (giờ địa phương). Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định. Hiện chưa rõ số phận của phi công điều khiển chiến đấu cơ nói trên.

Từ những năm 70 của thế kỷ trước, Không quân Hàn Quốc đã vận hành khoảng 200 chiếc F-5. Hiện nay, hầu hết số máy bay này đã không còn hoạt động, nhưng vẫn còn một số được duy trì dù đã quá tuổi thọ.

Năm 2013, một máy bay cùng loại cũng đã bị rơi trong quá trình huấn luyện do không được bảo dưỡng đầy đủ.

Vụ tai nạn máy bay xảy ra ngày 11/1 là sự cố mới nhất liên quan đến máy bay phản lực của Lực lượng Không quân Hàn Quốc. Tuần trước, một máy bay chiến đấu F-35A đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Seosan, cách thủ đô Seoul 150 km về phía Nam trong một buổi huấn luyện.

Lan Phương (TTXVN)
Vụ máy bay rơi ở Philippines: Tìm được một hộp đen của máy bay gặp nạn
Vụ máy bay rơi ở Philippines: Tìm được một hộp đen của máy bay gặp nạn

Ngày 6/7, nhà chức trách Philippines đã tìm thấy một hộp đen của chiếc máy bay quân sự C-130 rơi ở tỉnh Sulu, miền Nam nước nước cuối tuần trước khiến hơn 50 người thiệt mạng và hành chục người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN