Dịch COVID-19: Thêm 21 bệnh nhân ở Hải Dương được ra viện

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương cũng vừa tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho 122 công dân trở về từ Pháp, Ucraina, Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc.
Dịch COVID-19: Thêm 21 bệnh nhân ở Hải Dương được ra viện ảnh 1 (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 6/12, tỉnh có thêm 21 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, ra viện và về nhà theo dõi y tế theo quy định.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương cũng vừa tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho 122 công dân trở về từ Pháp, Ucraina, Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc.

Đây là những công dân trở về Việt Nam qua sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) được Trung đoàn 125 tiếp nhận và tổ chức cách ly tại đơn vị theo quy định.

Các công dân này có hộ khẩu thường trú tại 29 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là đợt thứ 19, Trung đoàn 125 tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ các quốc gia và vùng có dịch về.

Ngày 6/12, Hải Dương ghi nhận thêm 48 trường hợp mắc COVID-19. Tính từ ngày 12/10 đến 16 giờ ngày 5/12, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.013 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 111 trường hợp có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch về; 572 trường hợp là F1 và người cùng nhà của những người mắc COVID-19 này. Hiện, Hải Dương có 20.350 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung, tại nhà, nơi cư trú …

Cũng trong ngày 6/12, thành phố Hải Dương đã cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn được đi học trực tiếp 1 buổi/ngày và không ăn bán trú tại trường. Thành phố Hải Dương cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục cho học sinh đi học trực tiếp phải đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch theo quy định.

Riêng các cơ sở giáo dục, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường Cẩm Thượng, xã Liên Hồng tiếp tục dạy và học bằng hình thức trực tuyến.

[Phú Thọ: 1.550 ca mắc COVID-19 được điều trị khỏi và ra viện]

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, đến 16 giờ 30, ngày 6/12, toàn tỉnh Hải Dương có 43.688/106.770 trẻ mầm non được đến trường; 125.263/183.698 học sinh tiểu học được đến trường học trực tiếp; 82.753/121.779 học sinh Trung học cơ sở đi học trực tiếp; 39.719/55.775 học sinh Trung học phổ thông đi học trực tiếp; 5.755/10.706 học sinh tại các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp.

Hiện, Hải Dương có 73.150 học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục