Nhật Bản dự kiến ngân sách tài khóa 2022 tiếp tục ở mức cao kỷ lục

Ngân sách tài khóa 2020 dự kiến sẽ vượt mức 107.000 tỷ yen (tương đương 950 tỷ USD) - một mức cao kỷ lục năm thứ 10 liên tiếp, chủ yếu do chi phí an sinh xã hội và quốc phòng tăng.
Nhật Bản dự kiến ngân sách tài khóa 2022 tiếp tục ở mức cao kỷ lục ảnh 1Kiểm đồng 10.000 yen tại một ngân hàng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, các nguồn tin chính phủ Nhật Bản ngày 30/11 cho biết ngân sách ban đầu cho tài khóa 2022 của nước này (bắt đầu vào tháng 4/2022) dự kiến sẽ vượt mức 107.000 tỷ yen (tương đương 950 tỷ USD) - một mức cao kỷ lục năm thứ 10 liên tiếp, chủ yếu do chi phí an sinh xã hội và quốc phòng tăng.

Theo nguồn tin trên, cũng giống như ngân sách ban đầu cho tài khóa 2021 (106.610 tỷ yên), trong ngân sách ban đầu cho tài khóa 2022, Chính phủ Nhật Bản dự định chi 5.000 tỷ yen (44,32 tỷ USD) cho các quỹ dự phòng để tiếp tục chống dịch COVID-19.

[Khi đồng yen yếu hơn không còn là "tin vui" cho kinh tế Nhật Bản]

Việc phát hành trái phiếu mới để tăng ngân sách có khả năng sẽ vượt con số 43.600 tỷ yen (386,44 tỷ USD) trong ngân sách ban đầu của tài khóa 2021.

Nếu được thực thi, kế hoạch này có nguy cơ khiến tình hình tài chính Nhật Bản xấu đi, bởi Nhật Bản hiện là quốc gia có mức nợ công cao nhất trong số các nước phát triển, với trên 1.200 tỷ yen (10,64 tỷ USD) tính đến tháng 3/2021.

Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đặt mục tiêu phê duyệt dự thảo ngân sách vào cuối tháng 12 tới và thúc đẩy Quốc hội thông qua dự thảo trong phiên họp thường kỳ bắt đầu vào tháng 1/2022.

Thu nhập từ thuế trong tài khóa 2022 của Nhật Bản dự kiến ở mức hơn 60.000 tỷ yen (531,8 tỷ USD), cao hơn so với 57.450 tỷ yen (509,2 tỷ USD) trong tài khóa 2021, do thu nhập của doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà sản xuất, dần phục hồi sau ảnh hưởng của dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục