Giới chức quốc phòng Canada xin lỗi về bê bối tình dục trong quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand mới đây đã thông báo việc điều tra và truy tố các hành vi sai trái về tình dục trong lực lượng vũ trang Canada sẽ được chuyển từ hệ thống tư pháp quân sự sang dân sự.
Giới chức quốc phòng Canada xin lỗi về bê bối tình dục trong quân đội ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand. (Nguồn: Canadian Press)

Vào ngày 13/12 tới, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand sẽ thay mặt Chính phủ Canada, Thứ trưởng Quốc phòng Jody Thomas thay mặt Bộ Quốc phòng, và Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng - Tướng Wayne Eyre thay mặt các lực lượng vũ trang, gửi lời xin lỗi chính thức tới những nạn nhân của hành vi tình dục sai trái trong lực lượng vũ trang Canada.

Lời xin lỗi sẽ được phát trực tiếp trên trang Facebook của quân đội Canada vào lúc 13h giờ ngày 13/12 (giờ địa phương). Sau đó, video về lời xin lỗi sẽ được đăng lên tài khoản Twitter và YouTube của quân đội.

[Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ bê bối tình dục của Thống đốc New York]

Tuyên bố của chính phủ liên bang nhấn mạnh: "Tất cả các thành viên của lưc lượng quốc phòng phải được đối xử công bằng, tại một nơi làm việc an toàn và không có bất kỳ hình thức quấy rối, phân biệt đối xử nào. Chúng tôi biết còn nhiều việc phải làm để tạo ra sự thay đổi văn hóa lâu dài và tích cực."

Kể từ đầu tháng 2/2021, quân đội Canada đã bị "bao vây" bởi những cáo buộc về hành vi tình dục sai trái liên quan đến một số lãnh đạo cấp cao nhất.

Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand mới đây đã thông báo việc điều tra và truy tố các hành vi sai trái về tình dục trong lực lượng vũ trang Canada sẽ được chuyển từ hệ thống tư pháp quân sự sang hệ thống dân sự.

Quyết định này được đưa ra theo khuyến nghị của cựu thẩm phán Tòa án tối cao Louise Arbour gửi tới cựu Bộ trưởng Quốc phòng Harjit Sajjan vào ngày 20/10/2021.

Tháng 6/2021, một cựu thẩm phán khác của Tòa án Tối cao, ông Morris Fish, cũng khuyến nghị rằng các vụ tấn công tình dục trong quân đội không được điều tra hoặc truy tố theo Đạo luật Quốc phòng và thay vào đó cần phải được chuyển đến các cơ quan dân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục