Quả bóng Vàng 2021: 'Kỳ quan thứ 7' của Messi

Không quá bất ngờ khi Lionel Messi (Paris Saint-Germain) đã được vinh danh tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2021 do tạp chí France Football tổ chức rạng sáng 30/11. Đây là Quả bóng Vàng thứ 7 trong sự nghiệp của siêu sao người Argentina, qua đó nối dài kỷ lục là người giành nhiều danh hiệu này nhất trong lịch sử.

Chú thích ảnh
Messi giành Quả bóng Vàng 2021. Ảnh: DM

Theo đó, Messi giành được 613 điểm trong cuộc bình chọn Quả bóng Vàng 2021, trong khi Lewandowski giành được 580 điểm. Jorginho nhận về 460 điểm, Benzema có 239 điểm còn Kante có 186 điểm.

Ở mùa giải 2020 - 2021, trong màu áo Barcelona, Messi đã lên ngôi tại Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Sau đó tại Copa America, anh có màn thể hiện xuất sắc và cùng với tuyển Argentina giành chức vô địch. Đó là danh hiệu đầu tiên của Messi trong màu áo tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, Messi còn thâu tóm cú đúp danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới (4 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Chức vô địch Copa America được xem là yếu tố quyết định giúp cho Messi giành chiến thắng ở danh hiệu Quả bóng Vàng 2021.

Chú thích ảnh
Lewandowski về nhì tại hạng mục Quả bóng Vàng 2021 dành cho nam. Ảnh: Eurosports

Người về nhì năm nay là Robert Lewandowski (Ba Lan, Bayern Munich). Tiền đạo này đã có 1 năm vô cùng ấn tượng với 64 bàn cho Hùm xám Bayern và Đội tuyển quốc gia Ba Lan nhưng vẫn không thể đánh bại được Messi. Anh chỉ nhận được giải thưởng Tiền đạo xuất sắc nhất năm - giải thưởng mới ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, với cú đúp danh hiệu Champions League và Euro 2020, tiền vệ Jorginho đã về thứ 3. Trong khi đó siêu sao người Bồ Đào Nha C.Ronaldo chỉ đứng thứ 6 trong danh sách này.

Ở hạng mục dành cho nữ, cầu thủ đã xuất sắc giành Quả bóng Vàng 2021 là tiền đạo Alexia Putellas (Tây Ban Nha, Barcelona). Cô có một năm thành công khi giúp Barcelona giành cú ăn 3 gồm Giải vô địch quốc gia và Cúp quốc gia Tây Ban Nha cùng với Champions League nữ.

Các giải thưởng khác tại Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2021:

Quả Bóng Vàng dành cho nam: Lionel Messi (PSG & Đội tuyển Argentina).
Quả Bóng Vàng dành cho nữ: Alexia Putellas (Barcelona & Đội tuyển nữ Tây Ban Nha).
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm (Kopa Trophy): Pedri (Barcelona & Đội tuyển Tây Ban Nha).
Thủ môn xuất sắc nhất năm (Yashin Trophy): Gianluigi Donnarumma (PSG & Đội tuyển Italy).
Tiền đạo hay nhất năm: Robert Lewandowski (Bayern Munich & Đội tuyển Ba Lan).
CLB xuất sắc nhất năm: Chelsea.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Rạng sáng 30/11, chủ nhân Quả bóng Vàng 2021 sẽ được xướng tên
Rạng sáng 30/11, chủ nhân Quả bóng Vàng 2021 sẽ được xướng tên

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2021 sẽ diễn ra lúc 2 giờ 30 ngày 30/11 tại rạp Theatre du Chatelet, Paris (Pháp).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN