Khai thác du lịch mạo hiểm tại sông Nho Quế, hẻm Tu Sản

Với điều kiện địa hình hiểm trở ở khu vực hẻm vực Tu Sản và sông Nho Quế, vài năm trở lại đây, những địa danh này tại tỉnh Hà Giang luôn là điểm check-in với nhiều du khách.

Trong định hướng phát triển du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hẻm vực Tu Sản, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế sẽ trở thành phân khu thể thao mạo hiểm với các dịch vụ như zipline, nhảy bungee, dù lượn, chèo thuyền mạo hiểm, bay khinh khí cầu…

Chú thích ảnh
Đi dọc trên đèo Mã Pí Lèng, du khách sẽ nhìn thấy dòng sông Nho Quê chảy uốn lượn qua các chân núi.
Chú thích ảnh
Hiện nay, du khách có thể đi ven sườn núi xuống dưới chân núi để thuê thuyền qua hẻm Tu Sản chụp ảnh check-in. 
Chú thích ảnh
Giá dịch vụ thuê thuyền là 100.000 đồng/người.
Chú thích ảnh
Hẻm Tu Sản sẽ là điểm được các thuyền dừng lại khá lâu để du khách chụp ảnh.
Chú thích ảnh
Nếu đi cùng thuyết minh viên bản địa, du khách sẽ được dưới thiệu về địa chất kỳ thú của khu vực này.
Chú thích ảnh
Nhiều du khách khi du lịch trên dòng sông Nho Quế đều muốn chụp ảnh tại hẻm Tu Sản.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Lưu, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Mèo Vạc cho biết: Cùng với phát triển du lịch mạo hiểm, dọc khu vực ven sông Nho Quế cũng sẽ hình thành 4 khu nghỉ dưỡng, resort.

 

XM/Báo Tin tức
‘Gậy thông minh’ hữu ích cho người cao tuổi, người khuyết tật
‘Gậy thông minh’ hữu ích cho người cao tuổi, người khuyết tật

Với mong muốn mang lại sự hữu ích cho người cao tuổi và người khuyết tật, nhóm sinh viên trường Cao đẳng Việt – Đức Nghệ An đã thiết kế và chế tạo sản phẩm "Gậy thông minh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN