Khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận và đánh cao Ban chuyên án đã đấu tranh thành công, thu giữ hơn 304.000 viên ma túy, bắt giữ các đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong chuyên án QB1121.
Khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia ảnh 1Trung tướng Lê Đức Thái trao bằng khen cho các cá nhân, tập thế trong chuyên án QB1121. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Chiều 28/11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Quảng Bình.

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, liên quan đến chuyên án ma túy QB1121, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã khen thưởng Ban chuyên án và lực lượng tham gia đánh án.

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận và đánh cao việc tập trung đấu tranh thành công, bắt giữ các đối tượng trong đường dây và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong chuyên án QB1121.

[Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn 300.000 viên ma túy qua biên giới]

Việc phá thành công chuyên án ma túy thu giữ tang vật hơn 304.000 viên ma túy lần này đóng góp rất quan trọng trong kinh nghiệm thực tiễn và lý luận cho các lực lượng đánh án.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 4 tập thể gồm Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình; Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình; Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Ngoài ra, 2 tập thể và 4 cá nhân cũng đã được tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới của Tổ quốc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã xác lập chuyên án QB1121 để đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm ma túy từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh.

Sau 3 tháng thực hiện, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 21/11, trên khu vực biên giới của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Bộ đội biên phòng Quảng Bình chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan tỉnh bắt 2 đối tượng người Lào đang vận chuyển trái phép hơn 304.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới để vào nội địa.

Đây là số lượng ma túy tổng hợp bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều nhất từ trước đến nay trên vùng biên giới Việt-Lào của tỉnh Quảng Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục