Bình Thuận: Xe đông lạnh va chạm xe quân sự, 4 quân nhân thương vong

Xe đông lạnh chạy lấn đường khiến thùng xe tán vào đuôi xe chở quân ra thao trường diễn tập làm ba quân nhân rơi từ trên xe xuống đường, hai người thiệt mạng, hai người khác bị thương rất nặng.

Sáng 13/11, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã làm hai quân nhân của Trung đoàn bộ binh 812 (Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Thuận) thiệt mạng và hai quân nhân khác bị thương rất nặng.

Theo Thượng tá Huỳnh Quốc Thụ, Chính ủy Trung đoàn 812 - Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Thuận, thực hiện kế hoạch làm thao trường để diễn tập, xe KP-4062 xuất phát lúc 6 giờ 10 phút ngày 13/11, chở quân từ Trung đoàn 812 (khu phố 9, phường Tân An, thị xã La Gi) đến thôn Phò Trì, xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân) để diễn tập.

Trên đường lưu thông, xe đông lạnh biển kiểm soát 72C-093.50 chạy lấn đường, thùng xe đông lạnh tán vào đuôi xe KP-4062 do Thiếu úy Nguyễn Đức Thọ điều khiển.

[Hà Nội: Truy tìm xe khách gây tai nạn khiến 1 quân nhân tử vong]

Vụ va chạm làm gãy hai thanh sắt trên xe KP-4062 làm ba quân nhân rơi từ trên xe xuống đường.

Các quân nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã La Gi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, hai quân nhân Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1997, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) và Đặng Trọng Nghĩa (sinh năm 1997, ngụ xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong) thiệt mạng.

Hai quân nhân khác (gồm một người bị rơi xuống đường và một người ở trên xe) là Mai Văn Thái (sinh năm 1997, ngụ xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong) và Nguyễn Văn Thống (sinh năm 1996, ngụ xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong) bị thương rất nặng, đang được chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục