Vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Tối 12/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 với nhân dân khu dân cư số 3, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018).

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với nhân dân khu dân cư số 3, phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Khu dân cư số 3, phường Trung Liệt có 4 tổ dân phố, gồm 456 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Năm 2018, Ban công tác mặt trận khu dân cư, chính quyền phường Trung Liệt, quận Đống Đa đã làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của đảng, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Kết quả, năm 2018, khu dân cư số 3, phường Trung Liệt có 417/456 hộ gia đình văn hóa (đạt 91,4%); an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, trên địa bàn khu dân cư không có tụ điểm ma túy, tệ nạn xã hội; tình trạng cháy nổ, trộm cắp tài sản không xảy ra; công tác vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị được đảm bảo, mọi dự án, công trình xây dựng đều được cấp phép; các cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào hiến máu nhân đạo, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai... được quan tâm, chú trọng thực hiện.

Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Ông Đặng Văn Phúc, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu dân cư số 3 cho biết: Trên địa bàn khu dân cư vẫn xảy ra hiện tượng chủ công trình để vật liệu xây dựng bừa bãi lấn chiếm lòng đường, thiếu che chắn gây bụi; nhiều phương tiện còn dừng đỗ gây ảnh hưởng giao thông; một bộ phận nhân dân còn thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường...

Năm 2019, khu dân cư số 3 phường Trung Liệt phấn đấu 100% gia đình đăng ký gia đình văn hóa, trong đó 97% gia đình đạt gia đình văn hóa; làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, hòa giải, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở, không có công dân tham gia tụ tập tuần hành trái pháp luật...

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu dân cư số 3, phường Trung Liệt, quận Đống Đa. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo thành phố ghi nhận, biểu dương những thành tựu của cán bộ và nhân dân khu dân cư số 3 cũng như sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Đống Đa và phường Trung Liệt trong phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động ở cơ sở, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Năm 2018 là năm bản lề của Kế hoạch 5 năm 2016-2020. Trong bối cảnh Thủ đô và cả nước có nhiều thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức đan xen, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 3, phường Trung Liệt thời gian tới tiếp tục làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp nhân dân phấn đấu thực hiện 5 tiêu chí mới của thành phố về xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; đổi mới các hình thức tập hợp nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nắm chắc tình hình dư luận nhân dân, kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết hiệu quả, triệt để các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội...

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lưu ý đảng bộ, chính quyền phường Trung Liệt tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán an lành, phấn khởi.

Tại Ngày hội, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố và quận Đống Đa đã trao quà cho 24 gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Liệt.

 

Mai Linh (TTXVN)
Nâng cao chất lượng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư
Nâng cao chất lượng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 11/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 6, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN