Việt Nam nhập siêu hơn 20 tỷ USD từ thị trường Trung Quốc

Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong 10 tháng, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 33,1 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ thị trường này tới 53,2 tỷ USD.
Việt Nam nhập siêu hơn 20 tỷ USD từ thị trường Trung Quốc ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Bộ Công Thương, trong 10 tháng năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 394,11 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017, tương ứng tăng 45,38 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 200,3 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017 và hoàn thành 84,6% so với kế hoạch. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 11,8%, ước đạt 193,84 tỷ USD.

[Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng vượt 394 tỷ USD]

Đáng chú ý, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 33,1 tỷ USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Song ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng chi 53,2 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ để nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.

Như vậy, sau 10 tháng, thâm hụt thương mại của Việt Nam với thị trường Trung Quốc vẫn ở mức rất cao, ước kim ngạch nhập siêu khoảng 20,1 tỷ USD.

Nhằm kiểm soát nhập siêu, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát biến động của tình hình thế giới, đặc biệt là diễn biến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung để chủ động trong công tác điều hành, có biện pháp thúc đẩy xuất khẩu những mặt hàng có khả năng tận dụng cơ hội để xuất khẩu và tăng cường quản lý chặt chẽ trước nguy cơ gian lận thương mại và gian lận xuất xứ hàng hóa.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ nghiên cứu các giải pháp, biện pháp phát triển xuất khẩu, nhập khẩu với từng thị trường quan trọng, đồng thời tìm kiếm khả năng mở rộng các thị trường xuất khẩu mới còn tiềm năng đồng thời củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa Việt Nam tại thị trường truyền thống, thị trường là đối tác FTA.

Trước đó, thống kê cho thấy, trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi 7,6 tỷ USD nhập khẩu nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng với từ Trung Quốc, tăng trên 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp đó là nhóm điện thoại các loại và linh kiện là 5,23 tỷ USD, tăng 13%. Ngoài ra, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,73 tỷ USD, tăng 7,8%; Vải may mặc 4,63 tỷ USD, tăng 18,5%; Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 1,43 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Xuất khẩu của Việt Nam sau 10 tháng:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục