Tiêm kích trên tàu sân bay Mỹ đâm xuống biển Philippines

Một máy bay chiến đấu F/A-18 trên tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đã đâm xuống vùng biển Philppines gần quận Okinawa, Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Tiêm kích F/A-18. Ảnh: Reuters

Hãng RT (Nga) dẫn thông báo của Hải quân Mỹ cho hay, tiêm kích bị rơi vào khoảng 2h45 GMT sáng 12/11 (tức 9h45 giờ Việt Nam) vì gặp “một sự cố kỹ thuật” trong lúc làm nhiệm vụ thường lệ trên biển Philippines. Hai phi công đã nhảy dù thành công và nhanh chóng được tàu USS Ronald Reagan cứu hộ an toàn.

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản, vụ tai nạn xảy ra cách hòn đảo Kitadaitojima của nước này khoảng 300km về hướng Tây Nam. USS Ronald Reagan vẫn tiếp tục các chiến dịch bình thường sau đó, trong khi Hải quân Mỹ tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Chiếc máy bay đâm xuống biển thuộc phiên chế Hạm đội thứ 7 Mỹ, đóng tại Yokosuka, Nhật Bản. Trong hơn hai năm qua, hạm đội này đã xảy ra không ít vụ tai nạn nghiêm trọng, bao gồm va chạm với tàu thuyền khiến nhiều quân nhân thiệt mạng.

Đây không phải là sự cố đầu tiên liên quan đến hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan. Tháng trước, một trực thăng MH-60 Seahawk đã gặp tai nạn ngay sau khi vừa cất cánh từ boong tàu Ronald Reagan. Tháng 6, một tiêm kích F-15 của Mỹ cũng đâm xuống vùng biển gần Okinawa. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Tổng thống Putin nói gì về ý tưởng ‘quân đội châu Âu’ không phụ thuộc Mỹ?
Tổng thống Putin nói gì về ý tưởng ‘quân đội châu Âu’ không phụ thuộc Mỹ?

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng mong muốn của châu Âu thành lập một đội quân chung riêng của mình để không phụ thuộc vào Mỹ về mặt quốc phòng sẽ tốt hơn cho một thế giới đa cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN