Hàn Quốc tăng cường hợp tác với các quốc gia ASEAN và APEC

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in, trong các ngày 13-18/11, sẽ tham dự các hội nghị ASEAN và Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).
Hàn Quốc tăng cường hợp tác với các quốc gia ASEAN và APEC ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: AFP)

Theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in, trong các ngày 13-18/11, sẽ tham dự các hội nghị ASEAN và Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Trong chuyến công du kéo dài 6 ngày trên, Tổng thống Moon Jae-in dự kiến tập trung thảo luận nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia ASEAN, trung tâm trong “Chính sách phương Nam mới,” đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ xây dựng thể chế hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo kế hoạch, từ ngày 13-16/11, Tổng thống Moon sẽ lần lượt tham dự các hội nghị diễn ra ở Singapore như Hội nghị thưởng đỉnh Hàn-ASEAN lần thứ 20, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) lần thứ 21 và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) lần thứ 13.

[Thúc đẩy chính sách hướng Nam, Hàn Quốc tăng hợp tác với ASEAN]

Tại các hội nghị này, Tổng thống Moon sẽ đề nghị tổ chức “Hội nghị cấp cao đặc biệt Hàn-ASEAN” vào năm sau nhằm đẩy nhanh triển khai “Chính sách hướng Nam mới” của chính phủ Hàn Quốc, đồng thời cũng dự kiến có cuộc gặp với lãnh đạo các nước lưu vực sông Mekong như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar để thảo luận tổ chức “Hội nghị thượng đỉnh các nước lưu vực sông Mekong-Hàn Quốc.”

Tiếp đó, từ ngày 17-18/11, Tổng thống Moon sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại Papua New Guinea và giới thiệu về “Tầm nhìn bao quát mới” của chính phủ Hàn Quốc cũng như đề nghị thành lập “Quỹ Đổi mới Công nghệ Số APEC” nhằm nâng cao năng lực kinh tế công nghệ số.

Theo kế hoạch, trong thời gian chuyến thăm, Tổng thống Moon Jae-in cũng sẽ có cuộc song phương với lãnh đạo một số quốc gia như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Australia Scott Morrison... và đề nghị cộng đồng quốc tế hợp tác xây dựng thể chế hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục