Canada: Tàu container chở hóa chất bốc cháy do chở quá tải trọng

Giới chức Canada cho biết do các loại hóa chất trên tàu nên các lực lượng không thể phun nước trực tiếp vào tàu, thay vào đó, các tàu kéo đã phun nước xung quanh để ngăn ngọn lửa lây lan.
Canada: Tàu container chở hóa chất bốc cháy do chở quá tải trọng ảnh 1Khói bốc lên từ tàu container Zim Kingston ngoài khơi Victoria, tỉnh British Columbia đêm 13/10. (Nguồn: nbcnews.com)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Canada ngày 24/10 thông báo đám cháy trên tàu container chở hóa chất MV Zim Kingston ngoài khơi tỉnh British Columbia trước đó một ngày đang dần được kiểm soát.

16 thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán, trong khi 5 người vẫn ở trên tàu để khống chế hoàn toàn đám cháy.

Hiện, con tàu được neo đậu cách bờ biển đảo Vancouver vài km về phía Nam. Người dân trên đảo không gặp nguy hiểm và việc đi lại của các tàu thương mại tới cảng Vancouver và Seattle cũng không bị ảnh hưởng.

Giới chức Canada cho biết do các loại hóa chất trên tàu nên các lực lượng không thể phun nước trực tiếp vào tàu. Thay vào đó, các tàu kéo đã phun nước xung quanh để ngăn ngọn lửa lây lan. Ngọn lửa sau đó đã tự tắt.

[Tàu container bốc cháy, phát tán khí độc ngoài khơi bờ biển Canada]

Theo Tư lệnh Cảnh sát biển Canada JJ Brickett, không còn xảy ra cháy giữa các container, song vẫn còn khói và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực làm mát hai bên mạn tàu.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Canada yêu cầu tất cả các tàu giữ khoảng cách với tàu MV Zim Kingston ít nhất 2 hải lý, trong khi Bộ Giao thông Vận tải Canada hạn chế hoạt động của tất cả máy bay, kể cả thiết bị bay không người lái, trong vòng 2 hải lý hoặc bay ở độ cao dưới 600 mét tính từ tàu.

Trước đó, công ty Danaos Shipping Co Ltd., quản lý tàu MV Zim Kingston, cho biết không ai bị thương trong vụ việc. Đám cháy "dường như đã được dập tắt" và một đội cứu hộ và cứu hỏa được điều tới hiện trường để đảm bảo các thủy thủ có thể trở lại tàu.

Ngày 23/10, khi đang trên đường cập cảng Vancouver, tàu MV Zim Kingston, chở hơn 52 tấn hóa chất, đã bốc cháy và phát tán khí độc.

Theo Danaos Shipping Co Ltd., nguyên nhân dẫn tới sự cố là do chở quá tải trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Hiện, lực lượng bảo vệ Canada đang hợp tác với Mỹ để theo dõi 40 container bị rơi xuống biển do các container chứa hóa chất có thể gây nguy cơ lớn với môi trường biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục