Ngăn chặn kịp thời các trường hợp có hành vi xuất cảnh trái phép

Ngày 25/10, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao 5 trường hợp có hành vi xuất cảnh trái phép cho lực lượng y tế địa phương cách ly theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Ngọc Lâm/TTXVN phát

Trước đó vào 20 giờ ngày 24/10, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới thuộc địa bàn xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu chủ trì phối hợp cùng Công an huyện Bù Đốp, Công an xã Hưng Phước phát hiện 5 trường hợp có hành vi xuất cảnh trái phép.

Qua xác minh, các trường hợp có hành vi xuất cảnh trái phép gồm: Nguyễn Văn Hoàng (23 tuổi, ngụ tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Văn Đáp (35 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình); Ngô Ngọc Duy (22 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định); Nguyễn Bá Hùng (30 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và Bế Văn Hùng (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước).

Theo lời khai ban đầu, nhóm này lên mạng xã hội để tìm việc làm và được sự hướng dẫn di chuyển từ các địa phương tập trung về khu vực biên giới tỉnh Bình Phước. Nhóm này khi đang tìm cách vượt biên đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 20/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai trường hợp có hành vi xuất cảnh trái phép để tìm việc làm.

Tất Thành - Ngọc Lâm (TTXVN)
Tạm giữ hình sự hai đối tượng đưa 16 người xuất cảnh trái phép
Tạm giữ hình sự hai đối tượng đưa 16 người xuất cảnh trái phép

Sáng 21/10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh An Giang) cho biết, Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Tuấn (sinh năm 1988, trú tại xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang) và Nguyễn Thanh Long (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú) để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN